Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới cho 1.024 giáo viên cốt cán

Sáng 25/10, Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019 cho 1024 giáo viên, cán bộ quản lý GD phổ thông của 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ tham dự.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi khai mạc.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi khai mạc.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội - cho biết, đợt tập huấn bồi dưỡng trong khuôn khổ Chương trình ETEP tập trung vào việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

"Các cán bộ, giáo viên của đợt tập huấn, bồi dưỡng là những người vừa thực hiện nhiệm vụ của mình, vừa hỗ trợ và giúp đỡ cho đồng nghiệp tại cơ sở nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cách dạy, cách học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây là chương trình rất quan trọng với mỗi giáo viên từ chương trình tổng thể đến chương trình môn học với tinh thần phải được xuyên suốt trong quá trình dạy và học...", GS.TS Nguyễn Văn Minh nói.

Chương trình bồi dưỡng giáo viên cốt cán diễn ra từ ngày 25-27/10/2019 tại Trường ĐHSP Hà Nội.

Tại buổi khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán có nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác chuyên môn, đóng vai trò then chốt trong tiếp nhận và hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sau khóa tập huấn 1024 cán bộ, giáo viên của 4 tỉnh thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội sẽ đóng góp một phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình sách giáo khoa mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Khai giảng bồi dưỡng giáo viên cán bộ cốt cán năm 2019.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị, qua khóa tập huấn các thầy cô giáo phải nắm bắt thật chắc những kiến thức được truyền đạt để từ đó triển khai các nội dung này đến các thầy cô giáo, đồng nghiệp tại trường của mình.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cũng đề nghị các giảng viên, giáo viên chú trọng chất lượng bồi dưỡng. "1024 giáo viên là tinh hoa từ 4 địa phương gửi lên, phải chú trọng chất lượng giáo dục của từng cá nhân, các thầy cô đi nghe tập huấn phải biết cách tổ chức bồi dưỡng thế nào tại các địa phương mình cho tốt...", Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ mong muốn.

Cùng ngày (25/10), Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đi kiểm tra lớp tập huấn giáo viên cốt cán tại tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới tại trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. Trước đó, sáng 24/10, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức khai mạc bồi dưỡng cho 224 giáo viên phổ thông cốt cán tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trong khuôn khổ chương trình ETEP.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/tap-huan-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-cho-1024-giao-vien-cot-can-4042591-v.html