Tập hợp và phát huy sức mạnh nhân dân thông qua công tác dân vận khéo

Người dân xã Bình Hàng Tây (huyện Cao Lãnh) đóng góp nhiều tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn; tích cực thực hiện các phong trào ở địa phương và tham gia mô hình hội quán, hợp tác xã. Đó là những kết quả nổi bật trong công tác vận động quần chúng của địa phương.

Tuyến đường Ngã 4 Cây Sung - Ngã 3 Cái Sậy đang được thi công

Tuyến đường Ngã 4 Cây Sung - Ngã 3 Cái Sậy đang được thi công

Những ngày này, người dân ở ấp 2, xã Bình Hàng Tây rất phấn khởi vì tuyến đường Ngã 4 Cây Sung - Ngã 3 Cái Sậy dài khoảng 1.000m đang được lót đan, mặt đường rộng 3m. Tổng kinh phí thi công tuyến đường trên 1 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp tiền, hiến đất, cây ăn trái, vật kiến trúc... trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Ông Trần Văn Nhỏ (SN 1957) ngụ ấp 2, xã Bình Hàng Tây vui mừng nói: “Khi đường này làm xong, việc đi lại của chúng tôi rất thuận tiện, rút ngắn thời gian ra Quốc lộ 30. Đường mới rộng nên ô tô vào đến tận nhà. Rồi việc vận chuyển hàng hóa, trái cây sẽ bằng xe tải, thay thế cho xe máy trước đây”.

Đường Ngã 4 Cây Sung - Ngã 3 Cái Sậy chỉ là một trong số rất nhiều công trình giao thông nông thôn ở Bình Hàng Tây được xây dựng có sự chung tay, góp sức của nhân dân. Sơ tính, giai đoạn 2011 - 2018, người dân đóng góp hơn 11 tỷ đồng để cùng với Nhà nước làm mới, sửa chữa trên 60 công trình cầu, đường nông thôn và xây dựng đê bao, cống phục vụ tưới tiêu...

Đồng chí Phạm Văn Tiền - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam xã Bình Hàng Tây cho biết: “Để nhận được sự ủng hộ, đóng góp của nhân dân, MTTQ đặc biệt quan tâm công tác dân vận khéo và Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trước khi làm cầu, đường nông thôn đều được đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến người dân, thống nhất mức đóng góp của mỗi hộ. Mọi khoản thu - chi đều công khai minh bạch, tạo sự tin tưởng cho bà con”.

Tuy nhiên, không phải lúc nào công tác vận động quần chúng cũng suôn sẻ. Đôi khi làm cầu, đường vẫn có một vài hộ không đồng ý góp tiền hay hiến đất dù đã được đa số nhân dân trong khu vực đồng thuận. Không nản lòng, MTTQ và các đoàn thể xã tiếp tục phối hợp, nhiều lần đến tận nhà bà con tuyên truyền, vận động. Đồng chí Phạm Văn Tiền cho biết thêm: “Làm dân vận thì phải khéo léo mới mang lại hiệu quả. Đối với những hộ chưa đồng ý thì chúng tôi nhờ người thân của họ và người có uy tín tác động, vận động giúp. Điều quan trọng là mình phải nói chuyện sao cho có lý có tình. Nhờ kiên nhẫn vận động nên dần làm thay đổi quan điểm của nhiều người”.

UBMTTQ xã và các tổ chức thành viên còn tích cực vận động nhân dân tham gia mô hình hội quán. Tháng 11/2017, Hội quán Minh Long được thành lập với 38 thành viên gồm những nông dân trồng xoài, lúa, nuôi cá, ếch... Mỗi tháng, hội quán sinh hoạt một chủ đề khác nhau gắn với ngành nghề của các thành viên. Tại đây, nông dân có cơ hội trao đổi những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc trồng trọt, chăn nuôi và được nghe tuyên truyền về an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới...

Đến nay, Hội quán Minh Long phát triển lên 74 thành viên. Năm 2018, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Hàng Tây đã thành lập (có 365 thành viên) trên cơ sở Hội quán Minh Long, thành viên của hội quán trở thành những thành viên nòng cốt của hợp tác xã. “Hội quán sinh hoạt đều đặn vào ngày 26 dương lịch hàng tháng, đã mang lại rất nhiều lợi ích, không chỉ giúp nông dân chia sẻ khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm làm ăn mà còn là dịp để chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm”, ông Lê Thành Được (SN 1965) thành viên của Hội quán Minh Long chia sẻ.

Trong 5 năm qua, MTTQ và các đoàn thể xã Bình Hàng Tây đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa. Tỉ lệ gia đình văn hóa hàng năm chiếm từ 85% trở lên; 5/5 ấp đạt danh hiệu văn hóa. MTTQ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội vận động, hỗ trợ xây dựng hơn 40 căn nhà tình thương; tặng trên 4.400 phần quà; 85 suất học bổng; hỗ trợ tiền cho nhiều bệnh nhân nghèo... với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Để đạt được những kết quả tích cực trên, phải kể đến vai trò của công tác dân vận khéo. Có thể nói, dân vận trở thành “chìa khóa” quan trọng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Một khi thực hiện tốt công tác dân vận sẽ tập hợp và phát huy được sức mạnh “vô địch” từ nhân dân bởi như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

NHỰT AN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/tap-hop-va-phat-huy-suc-manh-nhan-dan-thong-qua-cong-tac-dan-van-kheo-83501.aspx