Tập đoàn 'xe xác ướp' vẫn tung hoành trên đường Sài Gòn

Những chiếc xe máy cũ nát không đèn, không gương, không còi... chở đồ cồng kềnh vẫn ngang nhiên hoạt động giữa đường phố Sài Gòn, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Để kiểm soát lượng khí thải ở các thành phố lớn, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị thu hồi, loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát, lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành, gây ô nhiễm môi trường.

PV VietNamNet đã có những ghi nhận về hình ảnh xe máy cũ nát (hay còn gọi là "xe xác ướp") tung hoành trên phố Sài Gòn những ngày gần đây:

Những chiếc xe máy cũ quá hạn sử dụng được người dân trưng dụng lại để chở hàng

Những chiếc xe máy cũ quá hạn sử dụng được người dân trưng dụng lại để chở hàng

Những chiếc xe này thường không đèn, không gương chiếu hậu, không còi, không có cả biển số xe...

Người dân thường dùng những chiếc xe này chở những đồ vật cồng kềnh, gây mất an toàn khi tham gia giao thông.

Xe máy cũ được trưng dụng làm xe kéo lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh vào chiều 20/1.

Những chiếc xe này còn thải ra lượng khí thải đáng kể gây ô nhiễm môi trường

Để kiểm soát lượng khí thải ở các thành phố lớn, Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị thu hồi, loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát, lạc hậu

"Xe xác ướp" này được người dân trưng dụng để chở hàng có giá thành rẻ. Khi bị xử phạt, nhiều người chấp nhận bỏ xe, bởi mức phạt còn cao hơn tiền chiếc xe.

Đa phần những người chạy xe cũ là những lao động nghèo, không có nhiều phương tiện để mưu sinh

Trong lúc chờ chính sách phù hợp thì những chiếc xe máy cũ vẫn chạy đầy đường

Một chiếc xe máy cũ trên đường Điện Biên Phủ, quận 1 chiều 20/1.

Một chiếc xe hỏng đèn được dán băng keo tạm bợ

Một người vừa lái xe vừa xem điện thoại trên đường

Phong Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tap-doan-xe-xac-uop-van-tung-hoanh-tren-duong-sai-gon-707048.html