Tập đoàn Trường Tiền quy hoạch đầu tư Đảo Kẻ Xiết

Tập đoàn Trường Tiền đang khẩn trương triển khai dự án quy hoạch và đầu tư Đảo Kẻ Xiết, hồ Đồng Mô, xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội. Đây là dự án quan trọng trong việc phát triển du lịch của vùng hồ Đồng Mô, được kỳ vọng là một khu nghỉ dưỡng lý tưởng trong tương lai gần.

Dự án Spa cây Bồ Đề

Sơn Tây được coi là điểm đến hội tụ nhiều thế mạnh để phát triển du lịch với dày đặc các di tích lịch sử. Tại đây, văn hóa truyền thống xứ Đoài kết hợp với nhiều cảnh quan sơn thủy hữu tình, nhiều điểm du lịch văn hóa tâm linh, làng cổ tạo nên sự độc đáo, khác biệt với các vùng đất khác.

Nắm bắt được sự ưu tú mà thiên nhiên ban tặng riêng cho mảnh đất này, kết hợp “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, Tập đoàn Trường Tiền kết hợp với Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Đồng Mô đã và đang tập trung phát triển, đầu tư vào Dự án Khu nghỉ dưỡng Spa Cây Bồ Đề nhằm mang đến một không gian mới, một điểm đến nghỉ dưỡng đầy hứa hẹn cho khách du lịch.

Với tổng mức đầu tư ban đầu lên đến 440.747 tỷ đồng, Dự án Spa Cây Bồ Đề đang nhằm hướng đến trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng sức khỏe và vui chơi giải trí cuối tuần cao cấp nằm trong khuôn viên hồ Đồng Mô. Những khung cảnh thanh bình của ngôi làng cổ, với các đền đài, miếu mạo và bầu không khí trong lành, Dự án Spa Cây Bồ Đề mang lại tiềm năng du lịch lớn, góp phần đa dạng hóa chuỗi quần thể du lịch Ba Vì – Sơn Tây.

Với quy mô diện tích 10.5 ha, dự án được xây dựng trên 2 hòn đảo là Kẻ Xiết Nam và Kẻ Xiết Bắc trong khuôn viên rộng hơn 20 ha với 48 biệt thự nhà vườn dành cho khách thưởng thức dịch vụ spa, bao gồm đầy đủ tiện nghi như bể bơi, bể tắm thẩm mỹ ngoài trời và 28 tòa biệt thự từ 1-2 tầng dành cho khách thuê dài hạn.

Cụ thể, tại đảo Kẻ Xiết Nam sẽ có 10 biệt thự nghỉ dưỡng đồi và 5 biệt thự nghỉ dưỡng ven hồ được xây dựng. Riêng khu tiếp đón có diện tích 1.069 m2 và khu nhà hàng, phòng hội nghị, hội thảo cao 3 tầng sẽ có diện tích đến 2.479 m2.

Phối cảnh dự án Spa Cây Bồ Đề

Trong đó, sản phẩm chủ đạo của hòn đảo này sẽ theo phong cách thiết kế Bungalow (Một loại hình xây dựng đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam trong ngành du lịch, khách sạn, khu resort cao cấp). Về Khách sạn trung tâm: Công trình xây dựng thấp tầng có thể thiết kế theo phong cách Veranda mở rộng, chất lượng tương đương 4 sao với diện tích xây dựng khoảng 1.200 m2 gồm sảnh, khu văn phòng quản lý, khu dịch vụ tập trung cho nhân viên, phòng hội nghị, phòng chiếu phim nhỏ (20 – 30 phòng).

Đồng thời các điểm tiện ích khác như khu spa, massage cao cấp, bể bơi hay sân tennis cũng được quy hoạch, tạo không gian mới lạ, thoáng đãng và hài hòa với thiên nhiên. Các công trình tại hòn đảo này sẽ được phát triển vào giai đoạn 2 sau khi khu nghỉ dưỡng phía đảo Kẻ Xiết Nam hoàn thành và đi vào hoạt động.

Với vẻ đẹp hoang sơ, khung cảnh thơ mộng, sơn thủy hữu tình của mảnh đất xứ Đoài kết hợp cùng sứ mệnh của Tập đoàn Trường Tiền luôn cam kết đổi mới và thúc đẩy đầu tư một cách mạnh mẽ để phát triển, mang đến cho đối tác và khách hàng các sản phẩm - dịch vụ đạt chất lượng tốt nhất.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Cây Bồ Đề của Tập đoàn Trường Tiền hứa hẹn là điểm đến độc đáo mà khách du lịch nên đặt niềm tin và lựa chọn.

PV

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tap-doan-truong-tien-quy-hoach-dau-tu-dao-ke-xiet-post61301.html