Tập đoàn Trump bị điều tra hình sự

Ngày 18/5, văn phòng tổng chưởng lý New York cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự đối với công ty của cựu tổng thống Donald Trump vì các vụ việc không còn mang tính chất dân sự nữa.

Trước cửa Tháp Trump ở khu Manhattan. (Ảnh: Reuters)

Tổng chưởng lý Letitia James đang điều tra nghi vấn Tập đoàn Trump báo cáo gian dối về giá trị tài sản để vay tiền ngân hàng và hạ thấp giá trị tài sản để tránh nộp thuế.

“Chúng tôi đã thông báo với Tập đoàn Trump rằng cuộc điều tra của chúng tôi đối với họ không còn mang tính chất dân sự nữa”, Fabien Levy, phát ngôn viên của văn phòng tổng chưởng lý, cho biết trong một thông cáo.

Tập đoàn Trump chưa đưa ra bình luận nào. Ông Trump từng nói rằng cuộc điều tra do bà James giám sát sẽ mang động cơ chính trị vì bà là người của đảng Dân chủ.

Bên cạnh đó, công tố Cyrus Vance của quận Manhattan đang điều tra các giao dịch kinh doanh của ông Trump trong suốt hơn 2 năm trước khi ông làm tổng thống.

Văn phòng ông Vance nói trong tài liệu gửi tòa án rằng họ đang điều tra khả năng xảy ra những hành vi phạm tội hình sự quy mô lớn và kéo dài” tại Trump Organization, trong đó có các nghi vấn gian luận thuế và bảo hiểm, cùng nghi vấn làm sai lệch hồ sơ kinh doanh.

Cuộc điều tra này bắt đầu sau khi cựu luật sư Michael Cohen của ông Trump trả tiền “bịt miệng” hai phụ nữ trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Cuộc điều tra càng được tăng tốc từ khi ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tap-doan-trump-bi-dieu-tra-hinh-su-post1338002.tpo