Vượt qua áp lực tâm lý khi các ngưỡng cản mạnh của chỉ số ở phía trước, nhà đầu tư đã gia tăng lệnh mua tích cực, cùng đóng góp bất ngờ từ tân binh VPL đã giúp VN-Index tăng vượt 1.290 điểm.
Thông tin tích cực về việc hoãn áp dụng thuế đối ứng của Mỹ đã giúp thị trường có phiên tăng điểm kỷ lục với gần 700 cổ phiếu 'tím trần'. Phiên 10/4, VN-Index tăng 74,04 điểm (+6,77%), lên 1.168,34 điểm.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán hồi phục sau những phiên giảm mạnh, thì việc số lượng cổ phiếu bán ra không nhiều nên dẫn đến tình trạng trắng bên bán khiến thanh khoản thị trường xuống thấp nhất 5 năm.
Kết phiên giao dịch chiều ngày 8/4, VN-Index tiếp tục giảm mạnh, mất 77,88 điểm, tương đương 6,43% và đóng cửa ở mức 1.132,79 điểm.
Tâm lý bi quan tiếp tục hiện hữu khiến VN-Index giảm 77,88 điểm, trong đó cổ phiếu ngân hàng tác động xấu đến thị trường khi có tới 18 mã giảm hết biên độ.
Lực cầu nhập cuộc tích cực trong phiên chiều giúp VN-Index tăng dứt khoát và chính thức vượt ngưỡng kháng cự mạnh 1.300 điểm. Thị trường có tới 40 mã tăng trần và 379 mã tăng giá.
Tâm lý thận trọng khiến thị trường hôm nay (7/2) giao dịch chậm lại và giằng co trong biên độ hẹp. Song nhờ sức hút của nhóm cổ phiếu ngân hàng, VN-Index vẫn duy trì sắc xanh và vượt mốc 1.275 điểm.
Áp lực bán mạnh vào cuối phiên đã khiến nhiều nhóm ngành cổ phiếu lùi sâu xuống dưới mốc tham chiếu. VN30-Index để mất mốc 1.300 điểm trong phiên 10/1. Khối ngoại đã có chuỗi 4 phiên bán ròng liên tiếp.
Mặc dù có những nhịp hồi nhẹ, nhưng áp lực bán trên diện rộng cùng sức ép gia tăng ở nhóm cổ phiếu bluechip, đã khiến thị trường nới biên độ giảm về cuối phiên và đóng cửa VN-Index giảm 15,29 điểm.
Phe bán bắt đầu gia tăng khoảng cách vào cuối phiên sáng trong bối cảnh thanh khoản cạn kiệt, sang phiên chiều áp lực bán dâng lên khiến VN-Index rơi 15 điểm.
Chỉ số chứng khoán hồi phục, đảo chiều tăng điểm thành công trong phiên chiều, nhưng thanh khoản rất thấp, chỉ khoảng 12.000 tỷ đồng. Cùng đó, khối ngoại cũng bán ròng phiên đầu năm mới. Chốt phiên giao dịch ngày 2/1, VN-Index tăng 2,93 điểm lên 1.269,71 điểm.
Giao dịch trong phiên hôm nay vẫn chưa có nhiều khác biệt so với nhiều phiên trước đó, khi thị trường thiếu điểm nhấn, các chỉ số biến động không đáng kể, trong khi dòng tiền rất yếu khi nhà đầu tư vẫn đang trong trạng thái đứng ngoài.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/12, VN-Index tăng 13,68 điểm, tương đương 1,09% lên 1.274,04 điểm. Toàn sàn có 326 mã tăng và 92 mã giảm, 53 mã đứng giá.
VN-Index vẫn gặp khó trong việc vượt được ngưỡng cản 1.290 điểm. Tính đến phiên ngày 30/8 đã có 6 lần VN-Index chạm lên vùng 1.285 điểm rồi suy yếu.
Thị trường chứng khoán hôm nay chịu nhiều áp lực và liên tiếp giằng co dưới tham chiếu. Mặc dù nỗ lực nhưng VN-Index quay đầu giảm sau chuỗi tăng nóng.
Sau 4 phiên liên tiếp tăng gần 60 điểm, áp lực bán đã xuất hiện và thắng thế khiến VN-Index quay đầu giảm 1,27 điểm xuống 1.282,78 điểm.
Dẫn đầu đà tăng của thị trường là HPG với mức đóng góp 1,2 điểm vào chỉ số. Các mã khác trong ngành thép cũng hưởng ứng tích cực như NKG, HSG, VGS, POM, ITQ, PAS.
Thị trường có phiên phục hồi ấn tượng khi VN Index tăng gần 18 điểm và trở lại mốc 1.260 điểm. Tâm điểm của thị trường là nhóm ngân hàng với hàng loạt mã tăng tốt và dẫn dắt đà tăng cho chỉ số. Trong khi đó, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 7 liên tiếp với giá trị gần 570 tỷ đồng.
Thị trường diễn biến tích cực với việc VN Index tiếp tục tăng và vượt mốc 1.260 điểm. Thanh khoản rất tích cực khi hơn 31 nghìn tỷ đồng được đổ vào cả 3 sàn. Dòng tiền tập trung vào các mã vừa và nhỏ, nhất là nhóm bất động sản, giúp nhiều mã tăng mạnh.