Tập đoàn TH khởi công dự án chăn nuôi bò và chế biến sữa tại Cao Bằng

Ngày 17/10/2020, Tập đoàn TH tổ chức Lễ Động thổ Dự án Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa công nghệ cao tại thị trấn biên giới Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng.

Sau khi hoàn thành đầu tư, xây dựng, dự án sẽ có tổng quy mô đàn bò sữa 10 nghìn con; nhà máy chế biến sữa công suất 49 nghìn tấn/năm. Dự án áp dụng quy trình chăn nuôi, quản lý, phòng chống dịch bệnh cho đàn bò; công nghệ chế biến sữa công nghệ hiện đại. Đáp ứng nguyên liệu làm thức ăn cho bò sữa, Tập đoàn TH thực hiện liên kết với nông dân trong vùng. Trong đó, đơn vị sẽ cung cấp cho nông dân giống cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhận định, dự án hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh và khu vực miền núi phía Bắc. Ảnh: Chí Cường

Buổi lễ động thổ diễn ra trang trọng với sự có mặt của đông đảo lãnh đạo tỉnh Cao Bằng

. Ảnh: Chí Cường

Địa điểm thực hiện dự án tại Lũng Tén, xã Đại Sơn và Lũng Mười, thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa (Cao Bằng), sử dụng 66,7 ha đất. Trong đó, khu trang trại chăn nuôi bò sữa rộng 63,7 ha; khu nhà máy chế biến sữa 3 ha. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong bốn năm sau ngày khởi công.

Dự kiến, khi dự án hoàn thành, đi vào hoạt động sẽ tạo nguồn thu 200 tỷ đồng/năm cho ngân sách địa phương; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho khoảng 500 lao động trực tiếp và hàng nghìn lao động gián tiếp thông qua liên kết trồng-thu mua cây nguyên liệu thức ăn cho bò sữa.

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Chí Cường

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Chí Cường

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, đã nhấn mạnh trong quá trình xây dựng dự án: “Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao mà Tập đoàn TH thực hiện tại tỉnh Cao Bằng là dự án lớn, có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”. Tỉnh kỳ vọng Dự án sẽ đánh thức các tiềm năng của vùng đất này, tạo động lực cho phát triển kinh tế bền vững ở vùng biên, đồng thời tạo nguồn cung dồi dào về sữa tươi cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Tại buổi lễ, ông Lại Xuân Môn cũng thay mặt Lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Tập đoàn TH nhờ sự trăn trở, chia sẻ thấu hiểu đời sống của người nông dân còn nhiều khó khăn. "Sự sáng tạo tìm ra hướng đi mới giúp nông dân có cuộc sống tốt đẹp hơn, thể chất, trí tuệ, con người Việt Nam phát triển. Luôn chú tâm phát triển nền nông nghiệp nước nhà ngày càng phát triển và nâng cao vị thế trên trường quốc tế với những tình cảm thân thương, đã lựa chọn Cao Bằng - Quê hương cội nguồn cách mạng, quê hương thứ hai của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, địa phương có tỷ lệ đông đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất cả nước để đầu tư dự án quan trọng này", ông Lại Xuân Môn khẳng định.

Bà Thái Hương - Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH

. Ảnh: Chí Cường

Với tôn chỉ “Trân quý Mẹ thiên nhiên”, Tập đoàn TH đặc biệt quan tâm đến công nghệ thu gom, xử lý chất thải và nước thải, nhằm bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn TH để thống nhất đưa các trang trại và dự án trên cả nước của TH theo hướng kinh tế xanh – kinh tế tuần hoàn. Mô hình kinh tế này đã được triển khai bài bản tại TH, thể hiện ở quy trình sản xuất khép kín “từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch” của TH trong 10 năm qua.

Nghi lễ động thổ Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại Cao Bằng

. Ảnh: Chí Cường

Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao là dự án quan trọng thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm ổn định, tại chỗ, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân tỉnh Cao Bằng. Đây cũng là công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tích cực vào cuộc, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn TH triển khai, thực hiện dự án hiệu quả, đúng tiến độ.

Với việc xây dựng thêm trang trại chăn nuôi và nhà máy chế biến sữa tại Cao Bằng, Tập đoàn TH chủ động đón đầu dư địa thị trường sữa trong nước và xuất khẩu sang các nước trong khu vực; tháng 10-2019, TH true milk đã trở thành thương hiệu sữa đầu tiên của Việt Nam được cấp mã số xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm sữa tươi vào thị trường Trung Quốc.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/tap-doan-th-khoi-cong-du-an-chan-nuoi-bo-va-che-bien-sua-tai-cao-bang-d131580.html