Tập đoàn Phú Mỹ đầu tư 1.900 tỷ đồng xây dựng Khu công nghiệp Mông Hóa

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình vừa qua, UBND Tỉnh Hòa Bình và Tập đoàn Phú Mỹ đã ký kết Bản ghi nhớ đầu tư thực hiện dự án Khu công nghiệp Mông Hóa (Khu công nghiệp Bình Phú), huyện Kỳ Sơn với tổng vốn đầu tư ước tính hơn 1.900 tỷ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nghiệp tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2018

Khu công nghiệp Mông Hóa được đánh giá là Khu công nghiệp có đặc điểm nổi bật: tiếp giáp 2 tuyến đường huyết mạch Quốc Lộ 6 và Cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình thuận tiện trong việc di chuyển về các đầu mối giao thương quan trọng của miền Bắc.

Khu công nghiệp Mông Hóa còn sở hữu một vị thế đặc biệt lưng tựa núi mặt nhìn ra sông Đà hùng vĩ hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hòa Bình nói riêng và khu vực kinh tế phía Bắc nói chung.

Với gần 20 năm kinh nghiệm, Tập đoàn Phú Mỹ đã đầu tư xây dựng phát triển đồng bộ Khu công nghiệp Phú Nghĩa (170 ha) tại Chương Mỹ thành Khu công nghiệp kiểu mẫu của Hà Nội. Hiện tại tập đoàn đang triển khai đầu tư Khu công nghiệp Hòa Phú (hơn 200 ha), tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Đồng thời cam kết đầu tư Khu công nghiệp Mông Hóa đồng bộ, hiện đại và thân thiện với môi trường theo định hướng khu công nghiệp sinh thái.

P.C

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/tap-doan-phu-my-dau-tu-1900-ty-dong-xay-dung-khu-cong-nghiep-mong-hoa-d92477.html