Tập đoàn PAN đầu tư vào Sao Ta, mở rộng sang ngành tôm

Tập đoàn PAN của ông Nguyễn Duy Hưng thông báo mua về gần 20,1% cổ phần Sao Ta sau khi Hùng Vương công bố thoái toàn bộ vốn hồi đầu tháng.

Vào đầu tháng 11.2017, Hùng Vương thông báo thoái toàn bộ hơn 21 triệu cổ phiếu, tương đương với 52% vốn cổ phần tại Sao Ta. Đến ngày 16.11.2017, công ty con của PAN là Thủy sản Bến Tre thông báo đã mua 7,8 triệu cổ phần tương đương với 20,1% cổ phần của Sao Ta. Công ty quản lý quỹ SSI, công ty liên kết của PAN cũng thông báo đã mua hơn 7,7 triệu cổ phiếu tương đương với 20% tỷ lệ nắm giữ tại Sao Ta.

Sao Ta là công ty xuất khẩu tôm lớn và có truyền thống. Hiện 90% sản lượng xuất của Sao Ta là vào thị trường Nhật Bản, Mỹ, Canada và Hàn Quốc.

Kết thúc năm tài chính 2017, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của công ty lần lượt đạt khoảng 3.240 tỷ đồng và 125 tỷ đồng. Sản lượng tôm của Sao Ta đạt 15.400 tấn.

PAN chú trọng đầu tư vào nông nghiệp, thực phẩm. Chia sẻ trên trang cá nhân, ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch tập đoàn PAN cho biết Thực phẩm Sao Ta sẽ đóng vai trò hạt nhân để PAN thâm nhập vào thị trường xuất khẩu tôm.

Trước đó, PAN có đầu tư vào công ty thủy sản An Giang, Thủy Sản Bến Tre là những công ty chuyên về cá tra. Đây là lần đầu tiên PAN đầu tư vào lĩnh vực xuất khẩu tôm. Tôm và cá tra là hai mặt hàng chủ lực của xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Nguồn Forbes: http://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/tap-doan-pan-dau-tu-vao-sao-ta-mo-rong-sang-nganh-tom-1589.html