Tập đoàn Nga lần đầu phát triển 'đạn thông minh'

Mới đây, tập đoàn Rostec đã phát triển loại đạn có trí thông minh nhân tạo có thể tiếp cận mục tiêu bất chấp sự phản ứng của các phương tiện vô tuyến điện tử của đối phương.

Thông tin trên được Giám đốc công nghiệp của Liên hiệp tập đoàn Nhà nước Rostec, Bekkhan Ozdoev chia sẻ với hãng tin RIA mới đây.

Nga phát triển đạn có "trí thông minh nhân tạo". (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Nga phát triển đạn có "trí thông minh nhân tạo". (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Ông Ozdoev cho biết: “Đạn dược thế hệ mới có chức năng trí tuệ nhân tạo là phương tiện hủy diệt hiệu quả nhất trong điều kiện tác chiến hiện đại. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các nhà phát triển là làm cho ‘đạn thông minh’ trở nên bất khả xâm phạm đối với chiến tranh điện tử”.

“Tổ hợp mới vượt qua các đối thủ của Nga và nước ngoài về khả năng bảo vệ đạn khỏi bị nhiễu và vô hiệu hóa hiệu quả của tác chiến điện tử”, ông Ozdoev cho biết thêm.

Sự phát triển này nhằm mục đích sử dụng đạn chính xác cao cho các hệ thống vũ khí phòng thủ và tấn công. “Đạn thông minh” được tạo ra bởi Viện Nghiên cứu Khoa học về Thiết bị Điện tử (một phần của Tập đoàn nhà nước Rostec).

Trước đó, vào tháng 10, Viện Nghiên cứu Cơ khí Chính xác Trung ương Nga (TsNIITOCHMASH, thuộc Tập đoàn nhà nước Rostec) đã bắt đầu phát triển đạn súng lục 9x19 mm, một trong những viên đạn 9mm mạnh nhất thế giới. Rostec cho biết, loại đạn mới này sẽ bắt đầu được thử nghiệm vào năm 2021.

“Loại đạn mới đang được phát triển vì lợi ích của các cơ quan thực thi pháp luật Nga. Ưu điểm chính của loại đạn này so với loại đạn mạnh nhất hiện tại 9x19 mm có lõi thép 7N21 là ở chỗ: hiệu quả gây sát thương của đạn khi trúng mục tiêu tăng gấp hai lần. Do đó, loại đạn này sẽ mang lại hiệu quả hạ gục mục tiêu một cách đáng tin cậy”, thông cáo cho biết.

Theo nhiệm vụ thiết kế kỹ thuật - chiến thuật, vận tốc ban đầu của viên đạn là 480m/s với khối lượng 7 gam. Đồng thời, độ chụm khi bắn ở khoảng cách 25 mét sẽ không quá 2,5 cm.

“Phát triển này sẽ được quan tâm trước hết từ phía các đơn vị đặc nhiệm thuộc các cơ quan công lực khác nhau của Nga. Việc sử dụng loại đạn mới sẽ mở rộng đáng kể khả năng của các lực lượng đặc biệt, kể cả trong các hoạt động chống khủng bố. Việc thử nghiệm loại đạn mới được lên kế hoạch vào năm 2021”, ông Ozdoev nhấn mạnh.

Rostec đã có kinh nghiệm trong việc phát triển các loại đạn có khả năng sát thương cao. Trong số đó có loại đạn 9 mm có lõi nhựa (9x18 mm, chỉ số SP7) và đạn súng lục 9 mm với đầu đạn có sức công phá cao (9x21 mm, chỉ số SP12), đang được sử dụng trong các cơ quan quân đội của Nga.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/quan-su/tap-doan-nga-lan-dau-phat-trien-dan-thong-minh-271312.html