Tập đoàn Nga dọa cắt bớt nguồn cung khí đốt qua Ukraine

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga ngày 22/11 tố Ukraine đang giữ lại nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên sang Moldova, đồng thời đe dọa đáp trả bằng cách cắt giảm việc giao hàng thông qua tuyến đường dẫn quan trọng này.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

“Lượng khí đốt do Gazprom cung cấp cho trạm đo khí Sudzha (GMS) để vận chuyển đến Moldova qua Ukraine đã vượt quá khối lượng được chuyển qua biên giới Ukraine với Moldova”, hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Gazprom viết.

Theo Gazprom, ngày 21/11, Moldova đã trả tiền khí đốt trong tháng 11. Tuy nhiên, theo tập đoàn năng lượng của Nga, Kiev đã giữ 52,52 triệu m3 khí đốt vốn để chuyển cho Moldova trên lãnh thổ của nước này.

Công ty năng lượng Nga cảnh báo thêm rằng, nếu tình trạng mất cân bằng vận chuyển vẫn tiếp diễn thì họ sẽ bắt đầu cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt cho trạm Sudzha GMS để vận chuyển qua Ukraine từ 10h00 (7h00 GMT) ngày 28/11, “với lượng cung cấp sẽ thấp dưới mức hàng ngày”.

Tuyến vận chuyển Sudzha qua Ukraine vẫn là tuyến đường duy nhất cung cấp khí đốt của Nga cho các nước ở khu vực Tây và Trung Âu sau khi hệ thống đường ống Nord Stream bị hư hại do một vụ nổ xảy ra hồi tháng 9 vừa qua.

Phản hồi tuyên bố từ phía tập đoàn của Nga, Ukraine cuối ngày 22/11 đã bác bỏ những thông tin nêu trên.

Nhà điều hành hệ thống truyền dẫn khí đốt của Ukraine khẳng định, toàn bộ lượng khí đốt được Ukraine tiếp nhận ở biên giới với Nga đã được chuyển đến Moldova. Tuy nhiên, một lượng khí đốt trong đó đã trở lại Ukraine dưới dạng “đảo ngược ảo”.

Hoàng Nam

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tap-doan-nga-doa-cat-bot-nguon-cung-khi-dot-qua-ukraine-post459453.html