Tập đoàn Mường Thanh đang đẩy nhanh tiến độ hoàn tất hệ thống hạ tầng tại 2 khu A và B dự án Thanh Hà

Đây là đánh giá của ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh (chủ dự án KĐT Thanh Hà Cienco5 Land) với phóng viên báo Người tiêu dùng trước thềm đại hội cổ đông của Tập đoàn Mường Thanh.

Cụ thể, ông Thản cho biết hiện nay Mường Thanh đang đẩy nhanh tiến độ hoàn tất hệ thống hạ tầng tại 2 khu A và B dự án Thanh Hà. Theo kế hoạch một vài năm tới khi xây dựng hàng chục tòa chung cư, hàng nghìn căn biệt thự, nhà liền kề...dân số tại đây sẽ tương đương huyện Đảo Phú Quốc. Và khi triển khai hết dự án dân số khu đô thị Thanh Hà dân số phát triển rất nhanh.

Ông Lê Thanh Thản- Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh. Ảnh: Đức Nguyễn.

Hiện nay dân số huyện Đảo Phú Quốc (Kiên Giảng) là gần 120.000 người. Khu đô thị Thanh Hà có tổng diện tích gần 700 ha chia làm nhiều phân khu chạy dọc tuyến đường Tây Nam Hà Nội (qua quận Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín và Phú Xuyên). Hiện tại Khu đô thị Thanh Hà đã cơ bản hoàn thành hệ thống hạ tầng tại 2 phân khu A và B trên địa bàn hai xã Phú Lương (dự án Thanh Hà A) và xã Cự Khê (dự án Thanh Hà B) do Cienco 5 Land làm chủ đầu tư. Khu đô thị mới Thanh Hà A có diện tích hơn 195 ha, tổng mức đầu tư gần 4.400 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất là hơn 2.400 tỷ đồng. Khu đô thị mới Thanh Hà B có diện tích 193 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất là hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch trước đây, dự án Thanh Hà được xây dựng theo tiêu chuẩn đô thị sinh thái, với không gian cây xanh và diện tích mặt nước chiếm tỷ lệ lớn.

Hiện tại đã có 6/12 tòa chung cư mật độ thấp đã được chủ đầu tư bàn giao cho dân về ở.

Tập đoàn Mường Thanh hiện là chủ đầu tư của nhiều khu đô thị, dự án nhà ở trên cả nước, trong đó tập trung chủ yếu vào phân khúc nhà rẻ. Đây cũng là doanh nghiệp tư nhân sở hữu chuỗi khách sạn lớn nhất cả nước với khoảng 50 khách sạn.

Sáng 28/10, tại xã Vân Canh, UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3,5, đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32.

Đường vành đai 3,5 là tuyến đường liên khu vực, kết nối khu vực phía bắc và phía nam sông Hồng, các phân khu đô thị và khu dân cư thuộc các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, các huyện: Thanh Trì, Hoài Đức… , tạo tuyến vành đai phía tây thành phố. Riêng đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32 dài 5,6km, được xây dựng thành đường trục chính đô thị với mặt cắt ngang 60m, gồm sáu làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Tổng mức đầu tư công trình hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công. Công trình dự kiến hoàn thành sau 10 tháng.

Đức Nguyễn

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/tap-doan-muong-thanh-dang-day-nhanh-tien-do-hoan-tat-he-thong-ha-tang-tai-2-khu-a-va-b-du-an-thanh-ha-d63363.html