Tập đoàn Mitsui (Nhật Bản) lên kế hoạch mở rộng đầu tư ở Australia

Tập đoàn Mitsui của Nhật Bản đang lên kế hoạch chi thêm 3,5 tỷ AUD (2,35 tỷ USD) để mở rộng hoạt động tại Australia, động thái mới nhất trong làn sóng đầu tư của Nhật Bản vào 'xứ sở chuột túi'.

Theo Giám đốc điều hành Australia của Mitsui, ông Noburu Katsu, Mitsui hiện có 25 doanh nghiệp liên doanh hoạt động tại Australia trong các lĩnh vực như quặng sắt, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), than, dầu khí, sản xuất điện, máy móc xây dựng và khai thác mỏ, hóa chất, sản phẩm thép, gỗ, muối, thịt bò và tài chính dịch vụ.

Ông Katsu cho biết, Mitsui năm ngoái đã đầu tư 2,5 tỷ AUD vào Australia, phần lớn vào các dự án khai thác tài nguyên, và sẽ tiếp tục đầu tư 3,5 tỷ AUD trong thời gian tới.
Tập đoàn quốc tế có trụ sở tại Tokyo này đã đầu tư khoảng 15 tỷ AUD vào Australia trong thập kỷ qua và 50% thu nhập toàn cầu của tập đoàn là từ các hoạt động kinh doanh tại đây. Mitsui hiện là nhà xuất khẩu lớn thứ tư ở Australia, xuất khẩu tài nguyên và thực phẩm trị giá 8 tỷ AUD (5,4 tỷ USD) mỗi năm, chủ yếu sang châu Á.
Ông Katsu cho biết, Mitsui chú trọng đầu tư vào Australia vì nước này có nguồn năng lượng và thực phẩm cũng như tiềm năng cho các liên doanh dài hạn. Trong vài năm tới, số lượng các công ty liên doanh của Mitsuit tại Australia có thể lên tới 30.
Chiến lược của Mitsui là mua cổ phần thiểu số trong các liên doanh ở Australia chuyên sản xuất tài nguyên hoặc thực phẩm mà Nhật Bản cần và sau đó hỗ trợ các liên doanh này bán sản phẩm sang Nhật Bản. Tập đoàn cũng sẽ đầu tư theo cách tương tự vào các công nghệ bền vững mới đang được các công ty Australia phát triển.
Theo ông Katsu, mối quan hệ chặt chẽ với Australia, trong đó có Hiệp định thương mại tự do có hiệu lực vào năm 2015, đã giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đầu tư của Nhật Bản vào nước này./.

Nguyễn Minh (P/v TTXVN tại Sydney)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/tap-doan-mitsui-nhat-ban-len-ke-hoach-mo-rong-dau-tu-o-australia/144304.html