Tập đoàn Mavin ủng hộ các tỉnh miền Trung 4 tấn xúc xích

Hướng về khúc ruột miền Trung đang bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, Tập đoàn Mavin vừa trao tặng 4 tấn xúc xích cho bà con vùng rốn lũ.

 Đoàn cứu trợ của Mavin đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao tặng quà cho một số gia đình trong khu vực ngập lụt tại vùng rốn lũ Quảng Bình. Ảnh: MV.

Đoàn cứu trợ của Mavin đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao tặng quà cho một số gia đình trong khu vực ngập lụt tại vùng rốn lũ Quảng Bình. Ảnh: MV.

Tập đoàn Mavin cho biết, ngay sau khi nắm được tình hình thiệt hại của các tỉnh miền Trung, Tập đoàn đã nhanh chóng phối hợp với các nhà phân phối Mavin trên địa bàn và thông qua Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam xác định các khu vực thiệt hại nặng nề nhất, xem xét nhu cầu thực tế của người dân và quyết định trao tặng sản phẩm xúc xích Mavin, một thực phẩm tiện dụng giúp bà con bổ sung dinh dưỡng khắc phục điều kiện thiếu thốn do bão lũ.

Toàn bộ 4 tấn xúc xích Mavin ủng hộ đồng bào bão lụt được đích thân cán bộ Mavin phối hợp với một số nhà phân phối vận chuyển từ Nhà máy chế biến thực phẩm Mavin Foods (Duy Tiên, Hà Nam) đến trao cho đại diện các Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam để phân phối cho bà con trên các địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất.

Sau Chương trình cứu trợ đồng bào bão lụt, Tập đoàn Mavin cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp cùng các địa phương để khắc phục hậu quả sau thiên tai, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ sinh kế giúp bà con phục hồi hoạt động sản xuất, chăn nuôi. Ảnh: MV.

Ông Lê Minh Phương, Giám đốc Kinh doanh kênh GT Công ty Mavin Foods, Trưởng Đoàn cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung của Mavin cho biết, mặc dù việc di chuyển gặp nhiều khó khăn do mưa lớn nhưng với quyết tâm và cảm thông sâu sắc trước khó khăn của bà con miền Trung, Mavin đã cố gắng đến các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ lũ lụt của các tỉnh theo kế hoạch để kịp thời chuyển quà cho bà con.

Sau Chương trình cứu trợ đồng bào bão lụt, Tập đoàn Mavin sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp cùng các địa phương để khắc phục hậu quả sau thiên tai, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ sinh kế giúp bà con phục hồi hoạt động sản xuất, chăn nuôi. Đây là những hoạt động trách nhiệm xã hội của Mavin, chung tay vì sự phát triển của cộng đồng, chung tay phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam.

Nguyên Huân

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tap-doan-mavin-ung-ho-cac-tinh-mien-trung-4-tan-xuc-xich-d275591.html