Tập Đoàn Lộc Trời đòi 'cả vốn lẫn lời'

Những nỗ lực tuyệt vời của các cô gái Tập Đoàn Lộc Trời đã được đền đáp xứng đáng sau chặng bốn giải đua xe đạp Biwase Cup 2021.

Chặng đua dài 110 km, từ TP Bảo Lộc đến xứ sở ngàn hoa Đà Lạt chứng kiến thế trận xoay chiều ngoạn mục khi các nữ cua-rơ chinh phục đèo Prenn. Ngọn đèo cao hơn 1.000 m so với mực nước biển là một thử thách không hề đơn giản bởi chỉ trước đó một ngày, đèo Bảo Lộc đã khiến ít nhiều tay đua chới với.

Trái ngược hoàn toàn ở chặng ba, chặng này bộ đôi Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thu Mai của Tập Đoàn Lộc Trời đã lột xác hoàn toàn khi cùng “song kiếm hợp bích”, đánh tan tác những kỳ vọng của các tay đua đối thủ Biwase Bình Dương.

Thu Mai và Nguyễn Thị Thi phối hợp tạo nên cú đột phá cho Tập Đoàn Lộc Trời. ẢNH: MQ

Thu Mai và Nguyễn Thị Thi phối hợp tạo nên cú đột phá cho Tập Đoàn Lộc Trời. ẢNH: MQ

Đỉnh điểm cuộc chiến xảy ra trên đèo Prenn. Cặp đôi Mai – Thi dù trong vòng vây của Trần Thị Tuyết Nương, Cà Thị Thơm, Bùi Thị Huê bên phía Biwase Bình Dương vẫn kiên cường liên tiếp nhấn mạnh bàn đạp, tạo nên các cuộc bứt phá khiến đối thủ thấm mệt, rồi bất ngờ tăng tốc chinh phục đỉnh đèo Prenn và lao nhanh về đích.

Với chiến thắng chặng sau 3 giờ 43’46”, Thu Mai xuất sắc tái chiếm chiếc áo vàng, đồng thời gia tăng khoảng cách lên 24 giây so với Nguyễn Thị Kim Cương (TP Cần Thơ).

Các tay đua Biwase Bình Dương chật vật chinh phục đèo Prenn. ẢNH: MQ

Trên bảng tổng sắp áo xanh, Thu Mai cũng vượt mặt người đồng đội Nguyễn Thị Thật tái chiếm ngôi đầu giải thưởng nước rút. Ở giải áo chấm đỏ, Cà Thị Thơm bất thành trong việc đánh chiếm danh hiệu “Nữ hoàng leo núi” của Trần Thị Kim Anh (Xổ Số Kiến Thiết Đồng Tháp).

Cùng với việc loại bỏ Tuyết Nương và Bùi Thị Huê trong lòng đèo tạo được khoảng cách 22 giây, cặp đôi Mai – Thi cũng góp phần giúp Tập Đoàn Lộc Trời vươn lên soán ngôi nhất đồng đội từ tay Biwase Bình Dương.

Khoảng cách giữa hai êkíp mạnh nhất giải trong cuộc đua đến chức vô địch đang là 10 giây. Ở vị trí tốp 3 đồng đội, HLV Lê Văn Duẩn và các học trò TP.HCM Vinama tạo bất ngờ khi vượt qua ứng viên Xổ Số Kiến Thiết Đồng Tháp xếp hạng ba chung cuộc.

Lúc 8 giờ 30 sáng mai (23-3), đoàn đua tiếp tục tranh tài chặng năm dài 50 km vòng quanh bờ hồ Xuân Hương (Đà Lạt). Chiến thắng chặng thứ tư được dự báo sẽ thuộc về các học trò HLV Ngô Quốc Tiến.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/tap-doan-loc-troi-doi-ca-von-lan-lai-974041.html