Tập đoàn Lộc Trời bất ngờ 'tậu' 2 ngoại binh Hàn Quốc dự giải xe đạp quốc tế VTV

Dù có 2 ngoại binh người Iran chất lượng cao, đội Tập đoàn Lộc Trời vẫn quyết định 'tậu' 2 tay đua người Hàn Quốc về thay thế thi đấu giải xe đạp quốc tế VTV – Cúp Tôn Hoa Sen khởi tranh vào ngày 1-9 tới.

Chân đèo Gong Hyosuk trở lại thi đấu cho Tập đoàn Lộc Trời.

Chân đèo Gong Hyosuk trở lại thi đấu cho Tập đoàn Lộc Trời.

Theo danh sách dự kiến ban đầu gởi BTC cuộc đua xe đạp quốc tế VTV – Đài Truyền hình VIệt Nam, đội Tập đoàn Lộc Trời đăng ký 2 ngoại binh Ali và Mirsamad. Đây là 2 tay đua nước ngoài người Iran quá quen thuộc với làng xe đạp Việt Nam. Về trình độ, cả Ali, Mirsamad được giới chuyên môn đánh giá khá cao, nhất là khả năng leo đèo. Cả hai vừa mới thi đấu cho An Giang tại giải Đồng bằng sông Cửu Long vừa kết thúc cách đây 2 ngày.

Thế nhưng bất ngờ vào chiều qua, Tập đoàn Lộc Trời quyết định loại cả 2 ngoại binh người Iran để thay thế bằng 2 ngoại binh đến từ Hàn Quốc: Gong Hyosuk và Park Keonwoo. Nếu như Gong Hyosuk là tay đua có sở trường đi đèo khá quen thuộc từng giúp Tập đoàn Lộc Trời giành á quân Cúp Truyền hình TPHCM năm 2019 cũng như mặc áo vàng Cúp Truyền hình năm 2009 khoác áo CLB Hàn Quốc thì Park Keonwoo là gương mặt bí ẩn. Theo thông tin từ Ban huấn luyện đội Tập đoàn Lộc Trời cho biết, Park Keonwoo là tay đua có điểm mạnh về nước rút.

Ngoại binh người Hàn Quốc sẽ thi đấu cho Tập đoàn Lộc Trời.

Theo nhận định của chúng tôi, việc Tập đoàn Lộc Trời thay đổi 2 ngoại binh nhằm điều chỉnh chiến thuật thi đấu sắp tới. Nếu để 2 ngoại binh Iran đi đèo, họ không còn con người để đánh chiếc áo xanh sau khi tay đua chủ lực Nguyễn Thành Tâm từ bỏ xe đạp đường trường. Đưa Park Keonwoo về, An Giang mạnh dạn cho tay đua người Hàn Quốc tuyên chiến nước rút với anh em nhà họ Lê của VUS TPHCM, đặc biệt là ngoại binh của Bike Life Đồng Nai Jordan Parra (Colombia) vừa mới mặc áo vàng, áo xanh giải Đồng bằng Sông Cửu Long. Cùng với những tay đua nước rút tốt của các đội khách mời quốc tế như Hà Lan, Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines… cuộc tranh chấp chiếc áo xanh càng trở nên hấp dẫn. Chúng ta sẽ được xem màn so kè tốc độ giữa ngoại binh Bike Life Đồng Nai Jordan Parra cùng với Park Keonwoo (Tập đoàn Lộc Trời) ở đẳng cấp như thế nào.

Các cuộc so tài nước rút tại giải VTV hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Bên cạnh đó, lộ trình đường đua giải VTV – Cúp Tôn Hoa Sen năm nay không có nhiều đèo dốc khó. Chỉ có Hải Vân là đèo đáng ngại nên Tập đoàn Lộc Trời không nhất thiết phải có 2 ngoại binh chân đèo. Còn việc tay đua có thế mạnh đi đèo Gong Hyosuk thay thế cho Mirsamad trở thành quân cờ chủ lực đánh áo vàng cũng hợp lý. Bởi chúng ta từng chứng kiến Gong Hyosuk đi đèo với tốc độ kinh hoàng như thế nào ở Cúp Truyền hình vừa qua.

Cuộc đua xe đạp quốc tế VTV – Cúp Tôn Hoa Sen sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 8-9 gồm 8 chặng với tổng lộ trình 1.045 km. Tham dự có 6 đội mạnh trong nước cùng 6 đội khách mời quốc tế đến từ Hà Lan, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Australia. Giải đua với thông điệp “Hành trình di sản” có lộ trình đi qua các địa điểm du lịch nổi tiếng cũng như di sản văn hóa như Thánh địa Mỹ Sơn, Hạ Long, Ninh Bình, Phong Nha Kẽ Bàng, Hội An…

GIA MẪN

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/tap-doan-loc-troi-bat-ngo-tau-2-ngoai-binh-han-quoc-du-giai-xe-dap-quoc-te-vtv-612015.html