Tập đoàn Hàng không Nhật Bản báo lỗ ròng kỷ lục

Tập đoàn hàng không lớn nhất Nhật Bản ANA Holdings dự báo lỗ ròng kỷ lục 4,87 tỷ USD trong năm 2020

Tập đoàn hàng không lớn nhất Nhật Bản ANA Holdings dự báo lỗ ròng kỷ lục 4,87 tỷ USD trong năm 2020

Doanh thu của ANA trong giai đoạn từ tháng 4 - 9 cũng sụt giảm 72% xuống mức 291,8 tỷ yên (2,78 tỷ USD). Bên cạnh đó, ANA Holdings thông báo lỗ ròng của tập đoàn đã lên tới 188,4 tỷ yên (1,8 tỷ USD) - lao dốc mạnh so với mức lợi nhuận 56,7 tỷ yên thu được cùng kỳ năm ngoái.

ANA dự báo lỗ ròng kỷ lục 510 tỷ yen (4,87 tỷ USD) trong tài khóa tính tới tháng 3/2021, so với lợi nhuận ròng ở mức 27,6 tỷ yên ghi nhận trong tài khóa trước đó.

Lý giải cho việc doanh thu sụt giảm mạnh này là do chịu tác động nặng nề từ các biện pháp siết chặt nhập cảnh trên toàn thế giới, cũng như do tâm lý hạn chế đi lại ngay trong lãnh thổ Nhật Bản nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Bên cạnh đó, quyết định cắt giảm việc làm là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu hoạt động kinh doanh rộng lớn hơn của ANA, được công bố vào ngày 27/10, trong bối cảnh tập đoàn này nỗ lực cắt giảm chi phí cố định, trước dự báo nhu cầu đi lại giảm sẽ tiếp tục kéo dài. Tính đến hồi năm ngoái, tập đoàn này đã sử dụng lực lượng lao động khoảng 43.500 người.

ANA cho biết thêm tập đoàn này đang lên kế hoạch ngừng khai thác 35 máy bay trong năm 2020, chủ yếu là dòng máy bay Boeing-777 vốn được sử dụng cho các chặng bay dài.

Tờ nhật báo kinh doanh Nikkei đưa tin, đối thủ của ANA, hãng hàng không lớn thứ hai ở Nhật Bản là Japan Airlines (JAL) dự kiến sẽ báo cáo khoản lỗ hoạt động ở mức khoảng 85 tỷ yen từ tháng 7 đến tháng 9. Cổ phiếu JAL cũng đã chìm trong sắc đỏ khi lưu lượng hành khách trên các chuyến bay quốc tế giảm 97% trong cùng kỳ.

Mỹ Duyên

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/tap-doan-hang-khong-nhat-ban-bao-lo-rong-ky-luc-22363.html