Tập đoàn Đức xúc tiến đóng mới tàu khu trục lớp Tamandaré cho Brazil

Theo thiết kế, các tàu chiến này có chiều dài 107,2 mét, rộng 5,2 mét, lượng giãn nước 3.455 tấn, với tốc độ trung bình 14 hải lý/giờ, dự kiến sẽ được bàn giao từ năm 2025-2028.

Nhà máy đóng tàu Oceana Oceana tại bang Santa Catarina phía Nam Brazil. (Nguồn: CBO)

Nhà máy đóng tàu Oceana Oceana tại bang Santa Catarina phía Nam Brazil. (Nguồn: CBO)

Ngày 20/5, Tập đoàn đóng tàu ThyssenKrupp Marine Systems của Đức thông báo đã mua lại nhà máy đóng tàu Oceana tại bang Santa Catarina phía Nam Brazil như bước đi ban đầu trong dự án đóng mới tàu chiến cho Hải quân của quốc gia Nam Mỹ được ký hồi tháng Ba năm ngoái, trị giá 1,9 tỷ USD.

Hãng ThyssenKrupp, cùng với các công ty Embraer và Atech của Brazil, sẽ chịu trách nhiệm trong việc phát triển và chế tạo 4 tàu khu trục thuộc lớp Tamandaré.

Theo thiết kế, các tàu chiến này có chiều dài 107,2 mét, rộng 5,2 mét, lượng giãn nước 3.455 tấn, với tốc độ trung bình 14 hải lý/giờ.

Các tàu khu trục này dự kiến sẽ được bàn giao từ năm 2025 đến 2028.

Theo Chủ tịch Tập đoàn ThyssenKrupp Rolf Wirtz, việc mua lại nhà máy đóng tàu Oceana cũng sẽ cho phép hãng này nhận đơn đặt hàng không chỉ từ Brazil mà còn từ các quốc gia Nam Mỹ khác./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tap-doan-duc-xuc-tien-dong-moi-tau-khu-truc-lop-tamandare-cho-brazil/641322.vnp