Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ đồng bào lũ lụt tỉnh Yên Bái 1,5 tỉ đồng

Ngày 26.7, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan đã thay mặt tập thể CNVCLĐ tập đoàn đến thăm, chia sẻ và trao tặng nhân dân tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua 1,5 tỉ đồng.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh thay mặt CBCNVCLĐ PVN trao tặng tỉnh Yên Bái số tiền 1,5 tỉ đồng. Ảnh: PV

Trong đợt hoàn lưu do ảnh hưởng từ cơn bão số 3 vừa qua, (từ ngày 19 – 21.7), Yên Bái đã phải hứng chịu một đợt mưa lớn trên diện rộng khiến 6/9 huyện, thành phố bị ngập lụt. Toàn bộ hệ thống đường xá như quốc lộ 52, tỉnh lộ 37 đều bị chia cắt, điện, điện thoại ngưng hoạt động và mất liên lạc hoàn toàn. Tổng số 29/33 xã bị cô lập, chìm trong ngập lụt gây thiệt hại lớn về người và vật chất.

Theo thống kê, đến nay có 15 người chết, 12 người mất tích và 20 người bị thương, 295 nhà dân bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn và khoảng 1.000 nhà dân phải nhanh chóng di dời. Trong đó, hai huyện Văn Trấn và Văn Yên là bị thiệt hại nặng nề nhất. Tổng giá trị vật chất ước tính thiệt hại khoảng 650 tỉ đồng.

Chia sẻ với những khó khăn của nhân dân tỉnh Yên Bái, Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với nỗi đau của các gia đình bị mất đi người thân trong đợt lũ vừa qua. Đồng thời mong rằng sự hỗ trợ của tập thể CBCNVCLĐ PVN sẽ góp phần nào để tỉnh Yên Bái nhanh chóng khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra, sớm nhất ổn định đời sống nhân dân trong tỉnh. Mong muốn với tinh thần thương thân thương ái, lá lành đùm lá rách, nhân dân cả nước hãy chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 vừa qua để sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Minh Hạnh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/tap-doan-dau-khi-viet-nam-ho-tro-dong-bao-lu-lut-tinh-yen-bai-15-ti-dong-621331.ldo