Tập đoàn dầu khí Total rút khỏi Iran để tránh đòn trừng phạt của Mỹ

Ngày 20/8, 'người khổng lồ' dầu lửa Pháp Total đã chính thức chấm dựng hoạt động làm ăn tại Iran sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước cộng hòa Hồi giáo này.

Tập đoàn dầu khí Total rút khỏi Iran. Ảnh: Middle East Observer

Hãng thông tấn ICANA dẫn phát biểu của Bộ trưởng Dầu mở Iran Bijan Namdar Zanganeh nêu rõ: “Total đã chính thức chấm dứt hoạt động tại mỏ khí đốt Nam Pars, hơn 2 tháng sau khi tập đoàn này thông báo quyết định rút lui khỏi thỏa thuận”.

Trước đó, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran mà nhóm P5+1 ký với Tehran năm 2015, đồng thời xác nhận nước này sẽ áp đặt 2 đợt trừng phạt đối với Tehran vào tháng 8 và tháng 11.

Phát biểu với báo giới, Tổng giám đốc điều hành Total Patrick Pouyanne nêu rõ: “Không ai có thể hoạt động ở 130 quốc gia trên thế giới mà không cần tiếp cận hệ thống tài chính của Mỹ. Vì vậy, chúng tôi phải tuân thủ qui định của Mỹ và rời khỏi thị trường Iran đầy hứa hẹn”. Theo ông Pouyanne, Total mất hàng chục triệu USD khi từ bỏ dự án mở rộng giai đoạn 11 của mỏ khí Nam Pars trên vịnh Pécxích. Ông hy vọng trong tương lai Total sẽ có thể quay trở lại Iran.

Hiện Total là công ty phương Tây duy nhất ký một thỏa thuận đầu tư trong lĩnh vực năng lượng của Iran sau khi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) có hiệu lực. Total ký thỏa thuận đầu tư trên hồi tháng 7 năm ngoái, trở thành đối tác hàng đầu trong dự án Nam Pars 11 trị giá 4,8 tỷ USD, cùng với các đối tác khác là Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) và tập đoàn dầu khí quốc gia Iran Petropars. Tuy nhiên, sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA từ đầu tháng 5 vừa qua và tuyên bố sẽ áp đặt trở lại tất cả các lệnh trừng phạt đối với Iran vào tháng 11 tới, Total cho biết sẽ khó có thể tiếp tục làm ăn tại Iran nếu không được hưởng miễn trừ đặc biệt từ Mỹ.

Nhiều công ty nước ngoài đã bắt đầu thu hẹp hoạt động tại Iran để hạn chế những thiệt hại do có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ, mặc dù các bên còn lại trong JCPOA cam kết vẫn tuân thủ thỏa thuận. Ngoài Total, các công ty như hãng sản xuất máy bay Beoing, công ty vận tải Maersk của Đan Mạch đều đã thông báo kế hoạch rút khỏi Iran, trong khi hãng Nike đã ngừng cung cấp giày cho đội tuyển bóng đá của Iran. Tập đoàn chế tạo ôtô PSA của Pháp, hãng xe hơi lớn thứ hai ở châu Âu, cũng đã xác nhận rút khỏi nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Các nhà phân tích cảnh báo khó có thể bảo vệ các công ty đa quốc gia khỏi các biện pháp trừng phạt của Mỹ do phạm vi hoạt động của các ngân hàng lớn trong hệ thống tài chính Mỹ cũng như những giao dịch bằng đồng USD.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tap-doan-dau-khi-total-rut-khoi-iran-de-tranh-don-trung-phat-cua-my-20180820171942916.htm