Tập đoàn dầu khí Petrobras sẽ tư nhân hóa một phần hay toàn bộ?

Bộ trưởng kinh tế tương lai của Brazil, ông Paulo Guedes, ngày 19/11 thông báo bổ nhiệm ông Roberto Castello Branco, có biệt danh 'Chicago Boy', làm người đứng đầu tập đoàn Petrobras.

Cựu thành viên ban điều hành Ngân hàng Trung ương Brazil và của Tập đoàn khai thác mỏ khổng lồ Vale, ông Branco là nhà kinh tế, đã có công trình nghiên cứu tiến sĩ tại Đại học Chicago, Mỹ.

Roberto Castello Branco "có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực nhà nước và tư nhân (...), từng là thành viên Hội đồng quản trị của Petrobras và đã phát triển các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực dầu khí", ông Paulo Guedes nói trong một tuyên bố.

Petrobras cho biết, Tổng giám đốc hiện tại ông Ivan Monteiro sẽ thôi giữ chức vụ từ ngày 1/1/2019, ngày nhậm chức của Tổng thống tân cử Bolsonaro.

Ông Roberto Castello Branco

Ông Monteiro lên nắm quyền lãnh đạo Petrobras vào tháng 6/2018 sau khi ông Pedro Parente từ chức sau một cuộc đình công của những người lái xe tải đã làm tê liệt đất nước trong hàng chục ngày để phản đối thuế xăng dầu.

Trong cuộc khủng hoảng này, ông Castello Branco đã khẳng định rằng cuộc đình công là "một lý do nữa để tư nhân hóa Petrobras".

Ông cũng nói rằng "không thể chấp nhận" để nhà nước đầu tư "hàng tỷ USD vào các hoạt động mà khu vực tư nhân có thể thực hiện được".

Xét trên quan điểm này, ông Branco dường như không hoàn toàn đồng ý với tổng thống tân cử, người đã tuyên bố nhiều lần trong chiến dịch tranh cử rằng ông ủng hộ tư nhân hóa một số hoạt động của Petrobras, chứ không phải là những hoạt động chính của tập đoàn dầu khí quốc gia này.

"Chúng ta có thể tư nhân hóa một phần, nhưng không phải tất cả mọi thứ. Đó là một doanh nghiệp chiến lược", ông Bolsonaro cho biết hôm 19/11 tại một cuộc họp báo bên ngoài tư dinh ở Rio de Janeiro.

Bị rúng động bởi một vụ bê bối tham nhũng lớn, đã khiến nhiều nhân vật chính trị vào tù, trong đó có cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), Petrobras bắt đầu hồi phục hồi năm ngoái.

Tập đoàn này đã đưa ra một kế hoạch bán tài sản khổng lồ và đã tăng trưởng trở lại nhờ giá dầu tăng.

Petrobras đang đi đầu trong việc khai thác trữ lượng dầu ngoài khơi khổng lồ của Brazil.

Trong chín tháng đầu năm 2018, công ty đã kiếm được 23,7 tỷ reais (khoảng 6,3 tỷ đô la theo tỷ giá hiện tại), cao gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2017, kết quả tốt nhất kể từ năm 2011.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tap-doan-dau-khi-petrobras-se-tu-nhan-hoa-mot-phan-hay-toan-bo-522080.html