Tập đoàn dầu khí đá phiến lớn nhất nước Mỹ phá sản

Ngày 28/6, Chesapeake Energy đã nộp đơn xin phá sản do nợ nần và do tác động của coronavirus đối với ngành năng lượng. Như vậy, Chesapeake Energy cho đến nay là tập đoàn dầu khí lớn nhất Hoa Kỳ nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 của Luật phá sản.

Công ty có trụ sở tại Oklahoma đã bắt đầu các thủ tục tố tụng tại tòa án Texas, nhóm này cho biết trong một tuyên bố ngày 28/6.

"Chesapeake dự định cải thiện bảng cân đối kế toán và cơ cấu lại các nghĩa vụ pháp lý theo hợp đồng để đạt được cấu trúc vốn bền vững hơn", thông cáo báo chí cho biết thêm các hoạt động của nhóm sẽ tiếp tục trong suốt quá trình bảo hộ phá sản.

Chesepeake sẽ cố gắng xóa nợ khoảng 7 tỷ đô la. Công ty đã có được một thỏa thuận tái cấu trúc với sự hỗ trợ của các chủ nợ.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/tap-doan-dau-khi-da-phien-lon-nhat-nuoc-my-pha-san-573257.html