Tập đoàn Dabaco Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Tập đoàn Dabaco Việt Nam cần tập trung đổi mới, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, xây dựng nguồn lực chất lượng cao, phát huy phương châm 'Bản lĩnh - đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - hành động', đưa đơn vị tiếp tục phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Chính phủ và các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và người lao động.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: KL)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: KL)

Đây là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn Dabaco Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 diễn ra ngày 29/4, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Tham dự Lễ kỷ niệm còn có: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Anh hùng Lao động Nguyễn Như So, Chủ tịch Tập đoàn Dabaco cho biết, ngày 29/3/2021 là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với Dabaco - đánh dấu cột mốc 25 năm xây dựng và phát triển tập đoàn.

Được thành lập ngày 29/3/1996 theo Quyết định số 29/UB của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc, với tên gọi ban đầu là Công ty nông sản Hà Bắc, sau 25 năm, Dabaco ngày hôm nay đã trở thành tập đoàn hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, trong đó lĩnh vực cốt lõi là sản xuất thức ăn chăn nuôi, giống gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm. Tập đoàn Dabaco Việt Nam - đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, tự hào là một trong số ít doanh nghiệp hoạt động trong toàn bộ chuỗi giá trị khép kín của ngành công, nông nghiệp thực phẩm, 3F - sạch từ trang trại, nhà máy tới bàn ăn.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, vượt qua mọi khó khăn, chuyển mình trước những thăng trầm của nền kinh tế, góp phần vào sự đổi mới, hiện đại hóa và phát triển đất nước, đến nay Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năm 2020, giữa tâm bão dịch bệnh cả trên người và vật nuôi (COVID-19 và dịch tả lợn châu Phi), Dabaco Group vươn lên như một điểm sáng, đánh dấu một mốc son mới ở tuổi trưởng thành 25 năm với những con số ấn tượng nhất từ trước đến nay khi sở hữu hệ thống trên 60 đơn vị thành viên, với tổng tài sản đạt trên 10.500 tỷ đồng, gấp 2,3 lần, vốn điều lệ 1.047,6 tỷ đồng, gấp 1,7 lần, vốn chủ sở hữu 4.307 tỷ đồng, gấp 2,1 lần, doanh thu gần 17.000 tỷ đồng, gấp 2 lần và đặc biệt lợi nhuận sau thuế bằng 1,4 lần vốn điều lệ tương đương 1.400 tỷ đồng và gấp 6 lần so với năm 2015.

Với những kết quả đã đạt được, Tập đoàn Dabaco Việt Nam vinh dự được nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Đơn vị Anh Hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động hạng Nhất , Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba … cùng nhiều danh hiệu cao quý khác do nhà nước, các tổ chức uy tín trong và ngoài nước trao tặng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Tập đoàn Dabaco đã đạt được trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực dự báo thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường, Chính phủ tiếp tục kiên định thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch và phục hồi và phát triển kinh tế, chủ động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khôi phục sản xuất, kinh doanh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Dabaco phải thực hiện được tầm nhìn là trở thành “doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, giống gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm”.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị, phát huy những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới, Tập đoàn Dabaco cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Một là, tiếp tục thực hiện thắng lợi sứ mệnh “Kiểm soát chuỗi giá trị trong nông nghiệp - thực phẩm, cung cấp cho người dùng và thị trường những sản phẩm sạch, an toàn” và đạt được mục tiêu “Dabaco mang lại sự giàu có sang cho người chăn nuôi - sự phồn vinh cho đất nước”. Muốn vậy, Dabaco phải tập trung đổi mới, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, xây dựng nguồn lực chất lượng cao, phát huy phương châm “Bản lĩnh - đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - hành động”, để đưa công ty tiếp tục phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Chính phủ và các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và người lao động.

Hai là, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu khoa học, thích nghi và ứng dụng có chọn lọc các thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới, chú trọng ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 mang lại, thực hiện tốt chuyển đổi số, phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra những giống tốt, năng suất cao, chống chọi tốt với dịch bệnh, góp phần quan trọng hoàn thành chiến lược phát triển ngành chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045.

Ba là, phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng sinh thái để phát triển chăn nuôi toàn diện, hiệu quả, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với phát triển và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm an toàn sinh học, dịch bệnh, môi trường và an toàn thực phẩm, đối xử nhân đạo với vật nuôi, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và tăng cường xuất khẩu, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Bốn là, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, quan tâm đến hiện đại hóa cơ sở hạ tầng để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu về quản lý và giám sát, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần thực hiện tốt “mục tiêu kép” hiện nay.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Dabaco và Chủ tịch Tập đoàn Dabaco Nguyễn Như So. (Ảnh: KL)

Về phía các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị, các bộ, ngành đồng hành cùng địa phương và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, giải quyết kịp thời những khó khăn, bất cập, kiên quyết tháo gỡ những điểm nghẽn để doanh nghiệp ngày càng phát triển và hoạt động hiệu quả hơn nữa, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, thành công tại thị trường trong nước và quốc tế.

Đối với tỉnh Bắc Ninh cần vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho công ty chuyển đổi số thành công, phát triển mạnh mẽ hơn nữa mô hình sản xuất khép kín trong ngành nông nghiệp thực phẩm, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 cho Tập đoàn Dabaco và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Chủ tịch Tập đoàn Dabaco Nguyễn Như So ./.

Khánh Lan

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/tap-doan-dabaco-viet-nam-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-lan-thu-3-579512.html