Tập đoàn của Mỹ mua bản quyền Champions League với giá kỷ lục

Paramount Global quyết định chi đậm 1,5 tỷ USD để giành quyền phát sóng Champions League tại Mỹ trong thời gian 6 năm.

Màn cạnh tranh bản quyền phát sóng Champions League tại Mỹ giai đoạn 2024-2030 thu hút sự tham gia của nhiều "ông lớn" như NBC, Walt Disney, ESPN, Apple, Warner Bros, Fox... Sau cùng, chỉ có Paramount Global và Amazon - công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ, trả mức giá cao nhất.

Ảnh minh họa: Reuters.

Ảnh minh họa: Reuters.

Cuộc đua ngã ngũ với chiến thắng thuộc về Paramount Global. Tập đoàn giải trí và truyền thông đa quốc gia xứ Cờ hoa quyết định "móc hầu bao" 1,5 tỷ USD để sở hữu bản quyền Champions League trong 6 năm, tương đương 250 triệu USD mỗi năm.

Sau thành công của thương vụ với Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), kênh truyền hình CBS thuộc sở hữu của Paramount Global sẽ phát sóng các trận đấu trong khuôn khổ Champions League từ mùa giải 2024-2025 đến hết mùa giải 2029-2030 thông qua dịch vụ truyền hình theo yêu cầu Paramount +.

Quyết định "bạo chi" để nắm bản quyền phát sóng Champions League của Paramount Global đã cho thấy sự phổ biến ngày một tăng của bóng đá tại Mỹ, quốc gia vốn được biết đến với các môn thể thao như bóng rổ và bóng bầu dục.

Hồi tháng 5 vừa qua, trận chung kết Champions League mùa giải 2021-2022 giữa Liverpool và Real Madrid đã thu hút sự theo dõi trực tuyến của 2,8 triệu khán giả, mức lớn nhất trong lịch sử phát sóng một trận tranh ngôi vô địch bóng đá tại Mỹ. Việc Mỹ là đồng chủ nhà của World Cup 2026 cũng là một yếu tố quan trọng, góp phần gia tăng sự chú ý của người hâm mộ quốc gia này đối với môn thể thao vua.

Thỏa thuận giữa Paramount Global và UEFA đồng thời đưa Champions League trở thành một trong những giải bóng đá có giá trị nhất tại Mỹ. Kênh truyền hình NBC thuộc sở hữu của Comcast, tập đoàn viễn thông đa quốc gia lớn nhất xứ Cờ hoa, sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh trong 6 năm với giá 2,7 tỷ USD. "Gã khổng lồ" công nghệ Apple cũng nắm quyền phát sóng Giải Bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) trong 10 năm thông qua thương vụ trị giá 2,5 tỷ USD.

Theo Hà Nội Mới

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/the-thao/389492/tap-doan-cua-my-mua-ban-quyen-champions-league-voi-gia-ky-luc.html