Tập đoàn Boeing thông báo cắt giảm thêm 7.000 việc làm

Số lượng nhân viên cho đến hết năm 2021 của Boeing sẽ vào khoảng 130.000 người, giảm từ mức 160.000 người hồi tháng Một năm nay.

Máy bay Boeing 737 MAX thực hiện chuyến bay kiểm tra tại nhà máy của Boeing ở Seattle, Washington, Mỹ, ngày 30/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Máy bay Boeing 737 MAX thực hiện chuyến bay kiểm tra tại nhà máy của Boeing ở Seattle, Washington, Mỹ, ngày 30/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phải gồng gánh thêm một khoản lỗ lớn trong quý 3 vừa qua, ngày 28/10, tập đoàn Boeing thông báo cắt giảm thêm hàng nghìn việc làm, trong bối cảnh hãng sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ này đang chật vật vượt qua thời kỳ suy thoái kéo dài trong ngành hàng không.

Trong thông báo của mình, Boeing cho biết có kế hoạch cắt giảm thêm 7.000 việc làm cho đến hết năm 2021. Số lượng nhân viên vào thời điểm đó sẽ vào khoảng 130.000 người, giảm từ mức 160.000 người hồi tháng Một năm nay.

Trong quý 3 vừa qua, Boeing báo lỗ 449 triệu USD, trái ngược với khoản lợi nhuận 1,2 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của hãng cũng giảm hơn 29% xuống còn 14,1 tỷ USD.

Trao đổi với báo giới, Giám đốc điều hành Boeing Dave Calhoun cho biết đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục tạo thêm áp lực cho hoạt động kinh doanh của hãng trong quý vừa qua.

Hãng đang nỗ lực điều chỉnh để thích nghi với thực tế mới này bằng cách siết chặt quản lý khả năng thanh khoản và thúc đẩy chuyển đổi năng lực kinh doanh trở nên linh hoạt, bền vững và có sức chống chịu tốt hơn trong dài hạn.

Hoạt động đi lại bằng đường hàng không lao dốc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến các hãng hàng không phải hủy hoặc hoãn các đơn đặt hàng máy bay, khiến doanh thu Boeing đi xuống.

Trên hết, khả năng tài chính của công ty cũng chịu sức ép do hàng loạt máy bay Boeing 737 MAX phải ngừng bay từ tháng 3/2019.

Tác giả: Phương Oanh

Theo TTXVN

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/tap-doan-boeing-thong-bao-cat-giam-them-7000-viec-lam-302619.htm