Tập đoàn bán lẻ lớn nhất Thái Lan sẽ đầu tư 20.000 tỷ đồng vào Việt Nam

Central Group, tập đoàn bán lẻ lớn nhất Thái Lan, có kế hoạch đầu tư 30 tỷ baht tương đương 20.000 tỷ đồng vào Việt Nam trong giai đoạn 2022-2026 để tăng doanh số bán hàng tại Việt Nam lên 100 tỷ baht tương đương 65.000 tỉ đồng trong 5 năm tới từ 38,5 tỷ baht (hơn 25.000 tỉ đồng) năm ngoái.

Central Retail Việt Nam hiện đang vận hành 370 trung tâm thương mại và cửa hàng tại Việt Nam, với tổng diện tích sàn hơn 1 triệu mét vuông.

Central Retail Việt Nam hiện đang vận hành 370 trung tâm thương mại và cửa hàng tại Việt Nam, với tổng diện tích sàn hơn 1 triệu mét vuông.

Với cách phân bổ chi tiêu như vậy, Olivier Langlet, Giám đốc điều hành của Central Retail Việt Nam, cho biết công ty cũng đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh số bán hàng đa kênh lên 15% từ 8% hiện nay.

Công ty cũng đặt mục tiêu trở thành nền tảng đa kênh số một về thực phẩm và bất động sản tại Việt Nam và đang tìm cách mở rộng sự hiện diện bán lẻ của mình để phủ sóng 55/63 tỉnh thành từ 40 tỉnh thành hiện nay.

Theo ông Langlet, Central sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh số thông qua ba chiến lược: mở rộng và củng cố các hoạt động kinh doanh cốt lõi trên toàn quốc, bao gồm việc mở rộng các cửa hàng trong lĩnh vực thực phẩm và phát triển trung tâm thương mại GO!; ra mắt các sản phẩm nhãn hiệu riêng phục vụ cho những người tiêu dùng có ý thức về giá trị; và phát triển các dự án hỗn hợp để tăng cường kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, Central đặt mục tiêu xây dựng các nền tảng đa kênh mạnh mẽ để mang đến trải nghiệm mua sắm liền mạch, cấp độ trải nghiệm tiếp theo dành cho người tiêu dùng đồng thời thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng mới và nắm bắt các cơ hội mới để mở rộng kinh doanh và cơ sở khách hàng, phục vụ phong cách sống của người tiêu dùng trên khắp Việt Nam.

Ông Langlet cho biết: “Công ty đặt mục tiêu nắm bắt các cơ hội mua bán và sáp nhập để tăng tốc mở rộng kinh doanh, coi Việt Nam là vị trí chiến lược quan trọng để cung cấp nguyên liệu và sản phẩm cho Central Retail Corporation [CRC] tại Thái Lan.

Ông cho rằng công ty tiếp tục mở rộng kinh doanh tại Việt Nam là nhờ vào nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi, dự báo sẽ phục hồi mạnh mẽ vào năm 2022 và trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất ASEAN, với mức tăng trưởng GDP ở mức 6,5%.

"Xu hướng đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng và ảnh hưởng đến toàn bộ ngành bán lẻ. Chúng tôi nhận thấy cơ hội tăng trưởng, đặc biệt là ở các tỉnh, nơi chúng tôi có thể mang lại hệ sinh thái của mình với mô hình trung tâm thương mại và đại siêu thị '', ông nói và cho biết thêm rằng mặc dù Việt Nam vẫn là một quốc gia mà thương mại truyền thống với các chợ tươi sống và các cửa hàng đường phố là một kênh chính diễn ra hàng ngày, tỷ lệ thâm nhập thương mại hiện đại chỉ là 11%. "Do đó, đây là động lực lớn để mở rộng hoạt động kinh doanh ở Việt Nam", ông nói.

Ngoài ra, tầng lớp trung lưu của Việt Nam được cho là đang tăng nhanh nhất ở Đông Nam Á.

Theo dự đoán của Phòng nghiên cứu Dữ liệu Thế giới, các hộ gia đình trung lưu chi tiêu từ 11 đến 110 đô la Mỹ/người/ngày.

Người tiêu dùng trong độ tuổi từ 45 đến 65 sẽ đóng góp gần 25% chi tiêu tiêu dùng của Việt Nam, thay vì 20% hiện nay.

Với sự bùng nổ dân số trẻ trong thập kỷ này, dân số Việt Nam được dự báo sẽ vượt 100 triệu người vào năm 2050.

Central Group thông qua CRC đã mở rộng hoạt động kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam vào năm 2012.

Việt Nam hiện là một trong những thị trường chiến lược quan trọng của CRC, chiếm 22% tổng doanh số của CRC.

Central Retail Việt Nam đã trở thành nhà bán lẻ đại siêu thị hàng đầu và dẫn đầu tại Việt Nam, với hệ thống trung tâm thương mại và cửa hàng phủ khắp 40 tỉnh thành trên toàn quốc và lượng khách hàng lớn mạnh trên 12 triệu người.

Hiện tại, Central Retail Việt Nam đang vận hành 370 trung tâm thương mại và cửa hàng, với tổng diện tích sàn là 1 triệu mét vuông.

Thành An

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//viet-nam/tap-doan-ban-le-lon-nhat-thai-lan-se-dau-tu-20-000-ty-dong-vao-viet-nam-1086599.html