Tập đoàn BAIC của Trung Quốc mua 5% cổ phần của Daimler AG

Tập đoàn BAIC của Trung Quốc vừa chính thức sở hữu khoảng 5% vốn cổ phần của nhà sản xuất xe hơi Daimler AG - công ty mẹ của thương hiệu xe sang Mercedes-Benz.

Daimler AG vừa chính thức tuyên bố Tập đoàn BAIC của Trung Quốc hiện đang sở hữu khoảng 5% vốn cổ phần của công ty. Đây được xem là động thái để tiếp tục củng cố mối quan hệ đối tác giữa cả hai công ty tồn tại từ năm 2003.

Tập đoàn BAIC của Trung Quốc mua 5% cổ phần của Daimler AG

Tập đoàn BAIC của Trung Quốc mua 5% cổ phần của Daimler AG

Ola Källenius, chủ tịch hội đồng quản trị của Daimler AG cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi BAIC tiếp tục là đối tác lâu dài của chúng tôi. Động thái này là một tín hiệu để củng cố niềm tin vào chiến lược và tiềm năng trong tương lai của công ty chúng tôi”.

“Thị trường Trung Quốc đang và vẫn là một trụ cột quan trọng trong thành công của chúng tôi - không chỉ về doanh số, mà còn cho sự phát triển và sản xuất sản phẩm của chúng tôi”, ông nói thêm.

Cơ cấu sở hữu của Daimler AG

Trong những năm qua, hai công ty đã hợp tác sản xuất, nghiên cứu và phát triển và bán ra thị trường nhiều dòng xe. Daimler hiện đang nắm giữ 9,55% cổ phần của BAIC kể từ lần đầu tiên đầu tư vào công ty này vào năm 2013.

BAIC không phải là cổ đông lớn nhất tại Daimler, vì ngôi vị đó thuộc về người sáng lập tập đoàn xe hơi Geely Group của tỷ phú Li Shufu - người có 9,69% cổ phần.

Được biết, ông Shufu, 54 tuổi, hiện là người giàu thứ 10 tại Trung Quốc và thứ 209 trên thế giới theo xếp hạng của Tạp chí Forbes với tài sản khoảng 16,6 tỷ USD vào năm 2018. Tháng 12/2017, tỷ phú này trở thành cổ đông lớn nhất tại hãng xe tải lớn thứ 2 thế giới - Volvo Thụy Điển. Trước đó, vào năm 2010, ông mua lại cổ phần Volvo từ Ford Motor. Năm ngoái, ông cũng giành quyền kiểm soát tại hãng xe hơi thể thao Anh Lotus Cars.

Minh Đức

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/tap-doan-baic-cua-trung-quoc-mua-5-co-phan-cua-daimler-ag-20180504224226628.htm