Tập đoàn An Nông chia sẻ khó khăn với đồng bào bị bão lũ ở Phú Yên

Sáng 25/11, Đài truyền hình tỉnh Phú Yên phối họp với Tập đoàn An Nông cứu trợ cho 30 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhất của huyện Đồng Xuân (Phú Yên), là nơi thiệt hại nặng nhất trong cơn bão vừa qua.

Ngày thứ hai của chuyến đi trời vẫn mưa tầm tã, gió biển và nhiệt độ thấp làm cả đoàn lạnh thấu xương vì không trang bị đủ áo ấm.

Những nạn nhân của cơn bão với nhiều hoàn cảnh khó khăn và rất đáng thương. Có người mẹ trên 70 tuổi khiếm thị là nạn nhân chất độc da cam bị biến dạng tay chân và bệnh đao.

Đặc biệt, hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Trọng, có ba người con bị tâm thần vì ảnh hưởng chất độc màu da cam và vợ vừa mất trong cơn bão vừa qua.

Ngoài những phần quà mà đoàn đã chuẩn bị sẵn cho các gia đình, TGĐ Tập đoàn An Nông, bà Bích Thủy rất xúc động và cảm thông với nỗi đau của bà con nên đã dùng tiền cá nhân tặng thêm cho mỗi gia đình đặc biệt khó khăn 500.000 đồng.

Có đi xa và đi sâu vào vùng bão lụt mới hiểu được nỗi khổ của bà con. Thay mặt Tập đoàn An Nông ông Hoàng Hải gởi đến tất cả các hộ bị thiệt hại trong cơn bão vừa qua lời chúc sức khỏe và cầu mong bà con ta cố gắng vượt qua những khó khăn. Qua đây cũng mong tất cả các Mạnh Thường Quân hãy chung tay góp sức vì đồng bào bão lụt ở miền Trung.

Chia sẻ với các gia đình đặc biệt khó khăn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

HẢI AN

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tap-doan-an-nong-chia-se-kho-khan-voi-dong-bao-bi-bao-lu-o-phu-yen-post207676.html