Tạp chí Tài chính ngày càng phát triển vững chắc, chuyên nghiệp

Ngày 25/12/2019, Tạp chí Tài chính tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt việc tốt và tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chỉ đạo hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, TS. Phạm Thu Phong – Tổng biên tập Tạp chí Tài chính cho biết, giữ vững tôn chỉ mục đích, nghiêm chỉnh thực hiện Luật Báo chí và triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền theo đúng định hướng chỉ đạo của Bộ Tài chính, trong năm 2019 Tạp chí Tài chính đã chủ động triển khai tích cực hoạt động thông tin - tuyên truyền, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, Tạp chí Tài chính đã hoàn thành xuất bản nội dung 24 kỳ Tạp chí Tài chính in với nhiều chủ đề lớn, chuyên sâu, gắn với vấn đề thời sự của ngành Tài chính và của nền kinh tế, có sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học trong cả nước. Đặc biệt, Tạp chí điện tử Tài chính tiếp tục được củng cố, tăng cường về quy trình tổ chức xuất bản, đăng tải tin bài nhanh, kịp thời phản ánh các vấn đề thời sự trong đời sống kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của Bộ Tài chính, thu hút được sự quan tâm của độc giả.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho Tạp chí Tài chính vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Tài chính năm 2018.

Tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 10/12/2019, Tạp chí điện tử Tài chính đã tổ chức đăng 14.522 tin, bài, trong đó số tin, bài trực tiếp sản xuất là 2.654 tin, bài, tạo hiệu ứng tích cực về những thông tin của ngành Tài chính trong dư luận xã hội, khẳng định vị thế trong hệ thống báo chí điện tử, được bạn đọc đón nhận và truy cập thông tin với số lượng lớn...

Cùng với ấn phẩm Tạp chí Tài chính và Tạp chí điện tử Tài chính, Tạp chí Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đảng ủy và Công đoàn Bộ tổ chức nội dung tuyên truyền trên Đặc san Thông tin Công tác Đảng (2 tháng/số); Chuyên mục “Đảng bộ Bộ Tài chính” và Trang điện tử “Công đoàn Bộ Tài chính” trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính (xuất bản điện tử), phản ảnh kịp thời, sinh động các hoạt động của Đảng bộ Bộ và Công đoàn Bộ Tài chính...

Thứ trưởng Vũ Thị Mai trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể lao động xuất sắc của Tạp chí Tài chính.

Tại hội nghị, Phó Tổng biên tập Đỗ Văn Hải đã trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua của Tạp chí Tài chính. Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước hàng năm của Tạp chí Tài chính đã được triển khai một cách chủ động, thiết thực và có hiệu quả. Chủ đề, mục tiêu, nội dung và tiêu chí thi đua luôn được xác định gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Tạp chí Tài chính, tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhờ đó, từ năm 2015 đến nay, các tập thể, cá nhân của Tạp chí Tài chính vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu, bằng khen của Bộ Tài chính như: Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ trưởng cho tập thể, Cờ thi đua của Bộ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính; 100% cán bộ công chức, viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; đặc biệt, năm 2016, Tạp chí Tài chính có 01 cán bộ đã được Nhà nước tặng Huân chương lao động Hạng III.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ và lãnh đạo Tạp chí Tài chính chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua năm 2020 giữa các Ban của Tạp chí Tài chính.

Biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Tạp chí Tài chính đã đạt được trong năm 2019, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho rằng, Tạp chí Tài chính đã phát huy được tinh thần năng động, sáng tạo, tính chuyên nghiệp trong công tác thông tin tuyên truyền, đóng góp không nhỏ giúp ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng nhận định, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước và của ngành Tài chính. Theo đó, Tạp chí Tài chính cần bám sát chủ trương, định hướng công tác tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tài chính, chủ động tuyên truyền các vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến ngành Tài chính.

Tổng biên tập Phạm Thu Phong trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tạp chí Tài chính cần tuyên truyền những kết quả, thành tựu mà ngành Tài chính đã đạt được; đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động thu – chi ngân sách; tuyên truyền chính sách, pháp luật tài chính; kết quả cải cách hành chính; công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy trong ngành Tài chính…

Đặc biệt, Thứ trưởng đề nghị Tạp chí Tài chính tiếp tục phối hợp tích cực với Văn phòng Bộ, Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính triển khai thành công “Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính” nhân dịp kỷ niệm 75 Ngày Truyền thống ngành Tài chính năm 2020...

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Thị Mai, Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính Phạm Thu Phong thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức Tạp chí Tài chính trân trọng cám ơn sự quan tâm và chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính và trực tiếp là Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã dành cho Tạp chí trong năm qua. Đồng thời, cam kết tiếp thu, lĩnh hội toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Thị Mai và cụ thể hóa vào chương trình hành động của Tạp chí Tài chính trong năm 2020.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho Tạp chí Tài chính vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Tài chính năm 2018; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể lao động và cá nhân xuất sắc của Tạp chí Tài chính và chứng kiến đại diện các Ban thuộc Tạp chí Tài chính ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Ngọc Ánh

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/tap-chi-tai-chinh-ngay-cang-phat-trien-vung-chac-chuyen-nghiep-317071.html