Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức Đại hội Chi hội Nhà báo nhiệm kỳ 2018 – 2020

Sáng ngày 20/7/2018, tại Trụ sở Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, Chi hội Nhà báo Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã tổ chức Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Môi trường và Cuộc sống nhiệm kỳ 2018 2020.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;"> </span>

Video Clip Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức Đại hội chi hội Nhà báo nhiệm kỳ 2018 – 2020

Ông Nguyễn Văn Toàn – Thư ký Chí hội Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, đề xuất nhiều nội dung đáng quan tâm trong công tác hội nhiệm kỳ tới, đặc biệt là về công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tại Đại hội, nhìn lại công tác trong các nhiệm kỳ trước, báo cáo của Ban Thư ký Chi hội Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã khái quát những kết quả hoạt động của Chi hội trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong ba năm trở lại đây, tạp chí đã có những đổi mới tích cực, nâng cao chất lượng hoạt động không chỉ về nội dung mà cả hình hức. Chi hội Tạp chí đã nắm bắt và triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng thời, Chi hội Nhà báo Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã không ngừng kiện toàn tổ chức, nhân sự. Trong năm qua, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã rà soát, kiện toàn lại đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhân viên nên hiện tại, Chi hội có 3 hội viên.

Quang cảnh Đại hội

Căn cứ nhu cầu công tác và khả năng nghề nghiệp của từng hội viên, trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đã tham mưu, phối hợp với Chính quyền đơn vị xây dựng chương trình và tổ chức tại chỗ nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; cử phóng viên tham gia các lớp tập huấn do Trung ương Hội tổ chức; đề xuất với ngành và cử cán bộ, phóng viên tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm toán. Đồng thời, Chi hội đã duy trì chế độ giao ban, rút kinh nghiệm theo từng số báo để tham mưu với chính quyền đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí.

Tập thể Chi hội Nhà báo Tạp chí Môi trường và Cuộc sống chụp ảnh lưu niệm

Trọng tâm hoạt động của Chi hội Nhà báo Tạp chí Môi trường và Cuộc sống nhiệm kỳ 2018 – 2020 là không ngừng góp phần tham mưu tư vấn cho Ban Biên tập nâng cao hơn nữa chất lượng nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Đồng thời, đổi mới liên tục nội dung lẫn hình thức. Bên cạnh đó, Chi hội sẽ thực hiện hiệu quả nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề ngiệp của người làm báo, trú trọng bồi dưỡng nâng cao kĩ năng nghiệp vụ cho hội viên, quan tâm kèm cặp các nhà báo trẻ, đề xuất với Ban biên tập để đổi mới mô hình tòa soạn báo theo hướng hiện đại, tiếp cận với phong cách tác nghiệp chuyên nghiệp, nâng cao vai trò, vị trí và chất lượng tin bài.

Tham luận tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Toàn – Thư ký Chí hội Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, đề xuất nhiều nội dung đáng quan tâm trong công tác hội nhiệm kỳ tới, đặc biệt là về công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Theo đó, Ban Thư ký Chi hội mong muốn toàn thể hội viên tiếp tục nỗ lực để Tạp chí Môi trường và Cuộc sống vượt qua được khó khăn, thử thách, vững bước phát triển bền vững và ghi thêm nhiều dấu ấn mới trên những chặng đường tiếp theo.

Yến Anh

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/tap-chi-moi-truong-va-cuoc-song-to-chuc-dai-hoi-chi-hoi-nha-bao-nhiem-ky-2018-2020/