Tạp chí GĐVN gặp mặt đầu xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Hội KHHGĐ Việt Nam và Tạp chí GĐVN đã tổ chức buổi gặp mặt đầu năm Tân Sửu 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác trong năm mới.

Ngày 2/3, Tạp chí Gia đình Việt Nam đã tổ chức Hội nghị gặp mặt đầu năm và triển khai nhiệm vụ năm 2021 với sự tham dự của lãnh đạo Hội KHHGĐ Việt Nam cùng sự có mặt đông đủ của cán bộ, phóng viên, biên tập viên tòa soạn.

PGS.TS Phạm Bá Nhất - Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

PGS.TS Phạm Bá Nhất - Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp, PGS.TS Phạm Bá Nhất - Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể ban lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên đã nỗ lực, đồng lòng vượt qua một năm 2020 đầy biến động.

Lãnh đạo Hội KHHGĐ Việt Nam cũng đã chia sẻ, động viên và chúc mừng những thắng lợi trên các lĩnh vực mà tập thể tòa soạn đã đạt được trong năm 2020 và kỳ vọng vào những đóng góp, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Tổng biên tập Hồ Minh Chiến báo cáo tình hình hoạt động của tòa soạn trong năm qua và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, PGS. TS Phạm Bá Nhất đề nghị lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Gia đình Việt Nam cần tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực, sức mạnh đoàn kết, sáng tạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Tiếp thu và ghi nhận ý kiến chỉ đạo, đóng góp của lãnh đạo Hội KHHGĐVN, Tổng biên tập Hồ Minh Chiến khẳng định đây là những chỉ đạo quan trọng cho sự định hướng, phát triển của tòa soạn. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Hội KHHGĐ Việt Nam để Tạp chí Gia đình Việt Nam ngày càng phát triển trong thời gian tới.

PGS.TS Phạm Bá Nhất - Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam và Tổng biên tập Hồ Minh Chiến trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự

Thông báo về tình hình hoạt động của tòa soạn trong năm 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, Tổng biên tập Hồ Minh Chiến cho biết, năm 2020 là dấu mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của báo Gia đình Việt Nam, nay là Tạp chí Gia đình Việt Nam.

Theo đó, tòa soạn đã tổ chức thành công kỷ niệm 25 năm ngày ra mắt số báo đầu tiên (1995-2020), Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc Press Cup lần thứ 5 và những bước chuẩn bị để thực hiện đề án quy hoạch báo chí.

Tổng Biên tập Hồ Minh Chiến khẳng định, trong thời gian tới, ban biên tập cùng đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên, nhân viên sẽ chung sức đồng lòng xây dựng tập thể đoàn kết, không ngừng nỗ lực với quyết tâm cao nhất, đưa Tạp chí Gia đình Việt Nam phát triển cùng sự phát triển chung của báo chí nước nhà.

Nhân dịp này Hội KHHGĐ Việt Nam và Tạp chí Gia đình Việt Nam cũng đã trao các quyết định nhân sự và văn phòng đại diện của tạp chí tại TP. HCM và TP. Cần Thơ.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tap-chi-gdvn-gap-mat-dau-xuan-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2021-d167185.html