Tạp chí Fortune của Mỹ lần đầu tiên có chủ nước ngoài

Tỷ phú Thái Lan Chatchaval Jiaravanon là người chủ nước ngoài đầu tiên của Tạp chí Fortune kể từ khi nó được ra đời vào năm 1929.

Cuối tuần qua, tập đoàn truyền thông Meredith tuyên bố đã đạt được thỏa thuận bán Tạp chí Fortune cho ông Jiaravanon với giá 150 triệu USD tiền mặt.

Tỷ phú Jiaravanon hiện là Chủ tịch điều hành của tập đoàn Charoen Pokphand - một trong những những công ty lớn nhất thế giới về thức ăn chăn nuôi, xuất khẩu tôm và thịt gia cầm. Theo Forbes, cha của ông Jiaravanon cũng là một tỷ phú, và gia tộc của ông Jiaravanon là một trong những gia tộc giàu có nhất châu Á với tài sản ước tính khoảng 36 tỷ USD.

Một số ấn bản của Tạp chí Fortune được bày bán. Ảnh: Forbes

Như vậy, đây là lần thứ hai trong năm Meredith bán lại một xuất bản phẩm cho các tỷ phú. Trước đó, vào tháng 9, tập đoàn này đã bán tạp chí Time với giá 190 triệu USD cho vợ chồng tỷ phú công nghệ Marc Benioff - nhà sáng lập hãng công nghệ Salesforce. Ngoài ra, Meredith cũng đang tìm khách để bán hai tạp chí Money và Sports Illustrated.

Tạp chí Fortune được sáng lập vào năm 1929 bởi ông Henry Luce, cũng là người đồng sáng lập tạp chí Time. Tạp chí chuyên viết về mảng tài chính, giới nhà giàu thế giới và những người có ảnh hưởng trong ngành tài chính đa quốc gia. Fortune được biết đến nhiều nhất với Fortune 500 - danh sách các công ty lớn nhất trên thế giới và ở Mỹ.

Tỷ phú Chatchaval Jiaravanon (thứ 3 từ phải sang) trong một sự kiện khởi nghiệp ở Indonesia. Ảnh: techinasia.com

Cũng giống như nhiều tờ báo in khác, Fortune gặp khó khăn tài chính những năm gần đây. Từ chỗ xuất bản hai tuần một số, Fortune đã cắt giảm xuống còn mỗi ba tuần một số (từ tháng 10-2009). Bên cạnh đó, lượng truy cập vào trang web của tạp chí cũng sụt giảm đáng kể do sự cạnh tranh với rất nhiều tờ báo khác.

Thời gian vừa qua, nhiều tỷ phú đã lấn sân vào lĩnh vực báo chí, đơn cử là nhà Benioff, hay bà Laurene Powell Jobs - vợ của cố nhà sáng lập Apple Steve Jobs - mua tạp chí The Atlantic năm 2017, ông chủ Amazon Jeff Bezos mua tờ Washington Post vào năm 2013.

Việc Fortune được bán đánh dấu một loạt thương vụ các ấn phẩm báo chí chuyên về tài chính về tay các công ty, cá nhân nước ngoài. Trước đó, tập đoàn Nikkei của Nhật Bản bỏ ra 1,3 tỷ USD để mua tờ Financial Times năm 2015, trong khi công ty truyền thông Axel Springer của Đức cũng trả 450 triệu USD để sở hữu tờ Business Insider vào cùng năm đó.

VĂN HIẾU (theo New York Times)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/tap-chi-fortune-cua-my-lan-dau-tien-co-chu-nuoc-ngoai-554183