Tập Cận Bình: Cần cảnh giác 'thiên nga đen', ngăn chặn 'tê giác xám'

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói các quan chức cần nâng cao cảnh giác trước những mối đe dọa không thể dự báo hoặc có nhiều khả năng xảy ra nhưng bị phớt lờ.

Thông điệp được ông Tập đưa ra tại hội nghị hôm 21/1 rằng hãy chuẩn bị mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết và cảnh giác trước bất cứ nguy cơ nào có thể gây tổn hại đến sự ổn định cũng như công cuộc cải cách tại Trung Quốc.

Trước các lãnh đạo địa phương, bộ trưởng và tướng lĩnh hàng đầu, ông Tập nói dù kinh tế Trung Quốc về cơ bản đang tốt, họ không được mất cảnh giác và luôn phải ý thức về nguy cơ bất ổn phía trước.

"Chúng ta đang đối mặt với những diễn biến quốc tế khó lường và môi trường bên ngoài phức tạp, nhạy cảm. Nhiệm vụ của chúng ra là duy trì sự ổn định trong lúc tiếp tục cải cách và phát triển", Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập.

"Chúng ta phải duy trì sự cảnh giác cao độ. Chúng ta phải luôn cảnh giác trước những vụ 'thiên nga đen' cũng như ngăn chặn những vụ 'tê giác xám'", nhà lãnh đạo Trung Quốc nói, sử dụng từ ngữ ẩn dụ chỉ những mối đe dọa không thể dự báo hoặc có nhiều khả năng xảy ra nhưng bị phớt lờ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị ở Bắc Kinh hôm 21/1. Ảnh: Tân Hoa xã.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị ở Bắc Kinh hôm 21/1. Ảnh: Tân Hoa xã.

Khoảng hơn 10 tỉnh thành phải thay đổi lịch họp hội đồng nhân dân thường niên để lãnh đạo và quan chức tỉnh có thời gian tham dự hội nghị. Theo Tân Hoa xã, hàng trăm quan chức cấp cao từ tất cả tỉnh thành và khu tự trị, các bộ trưởng hàng đầu và lãnh đạo các cơ quan đảng đã tập trung tại Bắc Kinh để dự hội nghị dự kiến kéo dài 4 ngày.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa cho hay tăng trưởng kinh tế của nước này ở mức thấp nhất trong vài thập kỷ và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa được giải quyết.

Trong bài phát biểu, ông Tập kêu gọi tất cả quan chức chú ý kiểm soát những nguy cơ mà Bắc Kinh đang đối mặt trong các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, công nghệ cho đến hệ tư tưởng.

Lời kêu gọi của ông xuất hiện giữa lúc công cuộc cải cách của Bắc Kinh đang bị phương Tây giám sát chặt chẽ trong những năm qua với những chỉ trích dành cho chiến lược công nghiệp công nghệ cao "Made in China 2015". Các công ty công nghệ lớn như Huawei cũng đang đối mặt với những cáo buộc về hoạt động gián điệp và gian lận.

Ông Tập cũng kêu gọi bảo vệ lợi ích của Trung Quốc ở nước ngoài. "Chúng ta phải tăng cường bảo vệ các lợi ích của chúng ta ở nước ngoài và đảm bảo an ninh cho các dự án cũng như nhân sự quan trọng ở nước ngoài", ông nói. "Chúng ta phải hoàn thành hệ thống an ninh cho Vành đai và Con đường".

Phát biểu của ông gợi nhớ đến những gì ông nói trong một sự kiện tháng trước nhân kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa tại Trung Quốc. Khi đó, ông đã cảnh báo rằng Trung Quốc có thể sẽ gặp phải những cơn "phong ba bão táp khủng khiếp không thể tưởng tượng" trong những năm tới.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tap-can-binh-can-canh-giac-thien-nga-den-ngan-chan-te-giac-xam-post910844.html