Tập 2 Thiếu niên nói 2020: Cô bé lớp 7 'rối não' vì mẹ một mực ngăn cản ước mơ làm Youtuber - Streamer

Dù không nhận được sự ủng hộ từ mẹ nhưng Gia Bửu vẫn quyết tâm theo đuổi niềm đam mê và chứng minh bản thân của mình bằng việc học.

Trong tập 2 của chương trình Thiếu niên nói 2020, cô bé Nguyễn Gia Bửu đến từ trường THCS Hồng Bàng đã mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình rằng: “Tại sao người lớn lại không cho trẻ em một cơ hội để thử sức với đam mê?”. Vốn có ước mơ được trở thành một Youtuber và Streamer chuyên nghiệp nhưng dường như Gia Bửu không nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Bạn Gia Bửu.

Trên bục dũng khí, cô bé đã dùng hết sự can đảm của mình để có thể xin mẹ chấp nhận cho bản thân được theo đuổi niềm đam mê ấy. Nhưng điều mà Gia Bửu nhận được chính là sự phản đối quyết liệt từ người mẹ: “Không được, việc học vẫn là chính, cái đó chỉ là giải trí để cho mình vui thôi”. Và dù đã đưa ra hàng loạt lời hứa để thuyết phục nhưng với sự cương quyết “không lung lay” của mẹ đã khiến cho Gia Bửu khó có thể chạm đến niềm đam mê một cách dễ dàng.

Mẹ của Gia Bửu.

Chứng kiến những trải lòng đầy chân thật nhưng Gil Lê cũng không đồng tình với suy nghĩ của cô bé khi thực hiện niềm đam mê quá sớm: “Nếu như bây giờ mẹ có ủng hộ bé thì Gil cũng không ủng hộ em làm chuyện này vì em còn quá nhỏ. Hiện tại, em chưa đi làm mà em đã nói mình gặp nhiều áp lực từ gia đình, bạn bè, học tập và liệu em có chịu nổi áp lực từ công việc không? Đam mê sẽ cuốn em đi khiến em phân tâm trong chuyện học”.

Hơn nữa, mẹ Gia Bửu chỉ thật sự ủng hộ con của mình nếu cô bé chứng minh được niềm đam mê bằng quá trình học tập: “Mẹ muốn nói việc học rất quan trọng, càng cố gắng càng tốt và sau khi học xong mình sẽ tính đến chuyện tương lai”.

Chắc có lẽ khoảng cách giữa 2 thế hệ đã khiến cho sự bất đồng trong cách hiểu về nghề nghiệp giữa họ ngày càng lớn. Mặc dù thất bại nhưng Gia Bửu vẫn nở nụ cười và quyết tâm chứng minh niềm đam mê của mình đối với mẹ: “Con hứa sẽ học chăm hơn để chứng minh là con có thể làm nghề này. Cảm ơn mẹ”.

Khép lại câu chuyện, chúng ta nhận ra một điều rằng, ước mơ hay niềm đam mê chỉ thật sự đạt được khi bản thân đã đủ lớn và thấu hiểu hết mọi thứ trong cuộc sống này. Vốn dĩ, không phải người lớn không cho trẻ con cơ hội để thể hiện đam mê mà là do độ tuổi của chúng ta vẫn chưa thật sự vững vàng và có nhiều trải nghiệm. Hãy chờ đợi và cố gắng thực hiện từng bước một để chứng minh bản lĩnh của mình trong tương lai.

Tập 3 của chương trình Thiếu niên nói 2020 sẽ lên sóng lúc 21h Chủ nhật 23/2 trên VTV3.

Bảo Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/thieu-nien-noi-2020-tai-sao-nguoi-lon-khong-cho-tre-em-mot-co-hoi-6989979.html