Tạo xung lực thúc đẩy hợp tác Việt Nam - CH Czech

Ngay khi đến CH Czech, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Czech - Việt, lãnh đạo một số tập đoàn lớn và thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Czech

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Vaclav Havel, thủ đô Prague hôm 16-4 (giờ địa phương), bắt đầu chuyến thăm chính thức CH Czech. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến hội đàm với Thủ tướng CH Czech Andrej Babis trong ngày 17-4 để trao đổi, thống nhất một số giải pháp thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn giữa hai nước trong thời gian tới.

Theo TTXVN, hai thủ tướng sẽ chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước và có cuộc họp báo chung. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội kiến Chủ tịch Hạ viện Czech, chào xã giao Tổng thống Czech, dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Czech.

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tại sân bay quốc tế Vaclav Havel, thủ đô Prague - CH Czech hôm 16-4 Ảnh: TTXVN

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tại sân bay quốc tế Vaclav Havel, thủ đô Prague - CH Czech hôm 16-4 Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới CH Czech lần này có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra trong bối cảnh sau 12 năm mới có trao đổi cấp thủ tướng và trước thềm kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2.2.1950 - 2.2.2020).

Theo TTXVN, hiện nay mối quan hệ Việt Nam và CH Czech được đánh giá là mối quan hệ truyền thống hữu nghị và phát triển toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Về thương mại, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước trong 5 năm gần đây tăng gấp hơn 2 lần, từ 547 triệu USD năm 2013 lên đến 1,2 tỉ USD năm 2018. Trong chuyến thăm, thủ tướng cũng tiếp một số doanh nghiệp của Czech đang quan tâm đầu tư tại Việt Nam và thăm địa phương có các cơ sở kinh tế tiềm năng cho hợp tác. Đây là những hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và địa phương với địa phương của hai nước.

Trước chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trang parlamentnilisty.cz hôm 14-4 đã đăng bài viết với tiêu đề "Kỳ vọng chuyến thăm CH Czech của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc", trong đó đánh giá chuyến thăm tiếp tục giúp tăng cường mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa CH Czech và Việt Nam, đồng thời được kỳ vọng tạo xung lực thúc đẩy hợp tác song phương thời gian tới.

Trước đó, trong chuyến thăm chính thức Romania chiều 15-4 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Tổng thống Romania Klaus Iohannis. Tại cuộc gặp, thủ tướng bày tỏ mong muốn Romania tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ việc ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU 6 tháng đầu năm 2019 của Romania. Thủ tướng cũng mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Romania có thế mạnh như dầu khí, nông nghiệp, chế biến thực phẩm... và phát triển toàn diện quan hệ về lao động, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, nông nghiệp, an ninh - quốc phòng…

Tổng thống Klaus Iohannis khẳng định Romania coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước, đánh giá chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là động lực để tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên như Liên Hiệp Quốc, ASEM…

Sáng 16-4 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Romania Liviu Dragnea. Chủ tịch Liviu Dragnea cho rằng đây là thời điểm quan trọng để tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trên các lĩnh vực mà hai nước có tiềm năng và thế mạnh.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tao-xung-luc-thuc-day-hop-tac-viet-nam-ch-czech-20190416222913053.htm