Tạo xung lực hợp tác mạnh mẽ giữa Việt Nam và các quốc gia châu Âu

Chuyến thăm chính thức hai nước Romania và Cộng hòa Czech của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp với nhiều dấu ấn quan trọng trong quan hệ song phương giữa Việt Nam với hai quốc gia Đông Âu giàu tiềm năng hợp tác này. Lãnh đạo Romania và Czech cũng ủng hộ, cam kết sẽ đề nghị Liên minh Châu Âu – EU sớm ký kết, phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Tại Romania, đây là chuyến thăm trở lại, sau 42 năm của Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam đến Romania. Thủ tướng Viorica Dancila đã vui mừng chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Chính phủ Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ vui mừng trước sự pát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước sau gần 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950. Thủ tướng Viorica Dancila –khẳng định Romania, Quốc gia đang giữ cương vị Chủ tịch EU trong nửa đầu năm 2019, sẽ làm hết sức mình và tiến hành các bước đi cần thiết để thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và EU trong nhiệm kỳ này của Romania.

Hai Thủ tướng cùng nhấn mạnh về tiềm năng hợp tác còn rất lớn giữa hai nước, đồng thời đánh giá cao hợp tác giữa các địa phương hai nước thời gian qua; coi đây là hướng hợp tác truyền thống rất có tiềm năng, hai bên cần phối hợp triển khai các dự án hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Còn tại Thủ đô cổ kính Praha của Cộng hòa Czech, chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn, Thủ tướng Andrej Babis nhấn mạnh, Cộng hòa Séc là người bạn thân thiết của Việt Nam và là thành viên tích cực của Liên minh châu Âu (EU), Czech ủng hộ việc tăng cường quan hệ và sẽ thúc đẩy EU sớm hoàn tất các thủ tục ký Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU trong vòng 1, 2 tháng tới. Thủ tướng Andrej Babis mong muốn quan hệ hai nước có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn trong thời gian tới.

Tại các Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Romania và Việt Nam-Czech, rất nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư nước sở tại và trong khu vực EU đã tới dự để gặp gỡ, tìm kiếm đối tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Andrej Babis khi dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Czech, đã cùng khẳng định: hai nước sẽ tạo thuận lợi nhất để thúc đẩy hợp tác và đầu tư. Doanh nghiệp và các địa phương Việt Nam cũng ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các đối tác của Czech và Romania, trong đó có biên bản ghi nhớ hợp tác về việc mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Czech; biên bản hợp tác giữa tỉnh Hà Tĩnh với Công ty Danvit Express về dự án điện gió trị giá 200 triệu USD.

Diễn ra trong bối cảnh, mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam với hai nước Romania và Czech đã có lịch sử gần 70 năm, đặc biệt là khi Liên minh châu Âu đang đẩy nhanh tiến độ phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam, chuyến thăm chính thức Romania và Cộng hòa Czech của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thành công tốt đẹp, mở ra cơ hội, không gian hợp tác mới cho mỗi nước, cho doanh nghiệp và các địa phương. Đặc biệt, trong các chuyến thăm lần này, lãnh đạo các nước Romania và CH Czech đều cam kết ủng hộ và sẽ thúc đẩy Hội đồng châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tao-xung-luc-hop-tac-manh-me-giua-viet-nam-va-cac-quoc-gia-chau-au