Táo tợn cướp giữa ban ngày, cặp 'bài trùng' sa lưới

Ngày 20/3, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ – Trưởng Công an TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn và bắt 2 đối tượng liên quan. Chiến công này đã góp phần quan trọng trong công tác trấn áp tội phạm, làm yên lòng du khách và nhân dân phố cổ.

Đối tượng Huy tại CQĐT

Tên cướp tóc vàng

Từ những ngày đầu tháng 3/2018, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn TP. Hội An diễn biến rất phức tạp, nhất là tội phạm về cướp giật và trộm cắp trộm cắp tài sản. Đáng nói, bọn tội phạm ngang nhiên hoạt động giữa ban ngày khiến người dân và du khách vô cùng hoang mang, lo lắng.

Ngày 6/3, chị Laura Nicole (SN 1989, quốc tịch Thụy Điển) đến cơ quan Công an trình báo về việc bị cướp tài sản xảy ra trên đường Trần Quang Khải (phường Cẩm Châu, TP. Hội An).

Theo trình báo của nạn nhân, khi chị đang ngồi trong một quán ăn nằm bên đường Trần Quang Khải thì một đối tượng bịt khẩu trang chạy vào giật túi xách của chị rồi leo lên xe máy của một đối tượng khác đang đợi sẵn ở ngoài tẩu thoát.

Trong lúc Công an Hội An đang tích cực điều tra, lần theo dấu vết của 2 kẻ cướp thì trong các ngày tiếp theo, nhiều nữ du khách nước ngoài liên tục đến trình báo vì bị cướp giật tài sản. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an TP. Hội An đã xác lập chuyên án mang bí số CG318 tập trung lực lượng truy xét.

Song song với việc rà soát các đối tượng hình sự nổi trên địa bàn, ban chuyên án tiến hành trích xuất camera giám sát của người dân xung quanh hiện trường để tìm manh mối.

Tuy nhiên, quá trình này gặp nhiều khó khăn, vì sau khi cướp được tài sản, kẻ gian phóng xe bỏ trốn với tốc độ cao. Qua camera, các trinh sát chỉ nhìn rõ được 3 chữ số cuối biển số xe máy của bọn chúng là “207”, và một trong hai đối tượng gây án có mái tóc màu vàng.

Từ những thông tin thu thập được, kết hợp công tác sàng lọc, trinh sát địa bàn, Ban chuyên án đã đưa Nguyễn Khánh Huy (SN 2000, ngụ khối phố Trường Lệ, phường Cẩm Châu) vào diện nghi vấn đặc biệt.

Lãnh đạo UBND TP. Hội An thưởng nóng cho Công an Hội An vì thành tích triệt phá chuyên án cướp giật tài sản

Điều tra nhân thân của Huy, các trinh sát được biết, đối tượng tuy đang học nghề cắt tóc nhưng vẫn rủng rỉnh tiền tiêu xài và thường xuyên chơi game. Điều đặc biệt, màu tóc vàng của Huy và chiếc xe mang BKS 92C-182.07 mà Huy thường sử dụng có đặc điểm giống hình ảnh trích xuất được từ camera.

Tiếp tục điều tra các mối quan hệ của Huy, Công an Hội An tiếp tục lần ra đối tượng Dương Chiến Thắng (SN 1999, ngụ khối phố An Phong, phường Sơn Phong, TP. Hội An), là bạn thân của Huy. Thắng đã có 2 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đã bị TAND TP. Hội An tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản nhưng chưa thi hành án.

Cặp bài trùng sa lưới

Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, ngày 14/3, Ban chuyên án đã mời Huy đến CQĐT làm việc. Ban đầu, Huy khẳng định mình không liên quan đến các vụ cướp giật.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ và lập luận sắc bén của các điều tra viên, Huy đành cúi đầu nhận tội và khai ra mối quan hệ với Thắng. Khi được triệu tập đến CQĐT làm việc, biết không thể nào chối tội, Thắng nhanh chóng khai nhận đã cùng Huy thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hội An từ đầu tháng 3/2018 đến ngày bị bắt.

Theo lời khai của các đối tượng, để có tiền tiêu xài mà không phải lao động vất vả, chúng rủ nhau đi cướp giật.

Cụ thể, cứ khoảng 15h hàng ngày, hai tên chở nhau đi trên xe máy Exciter BKS 92C1-182.07 rảo quanh các đường phố để tìm du khách nào sơ hở thì ra tay. Khoảng 15h ngày 6/3, Thắng đến quán cắt tóc nơi Huy đang học nghề rủ đối tượng này đi “hành nghề”.

Huy điều khiển xe máy chở Thắng dạo quanh các tuyến đường của phố cổ để tìm "mồi”. Đến quán ăn V.T nằm trên đường Trần Quang Khải, Huy dừng xe, Thắng chạy vào giật túi xách của chị Laura Nicole đang để trên ghế rồi bỏ chạy ra xe cùng Huy tẩu thoát. Tài sản nạn nhân bị mất gồm 2,5 triệu đồng, một máy Ipad và một số vật dụng cá nhân.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ thưởng nóng cho đội CSHS

Vụ đầu tiên trót lọt dễ dàng, ngay chiều hôm sau, Huy lại lấy xe máy chở Thắng tiếp tục dạo quanh phố cổ Hội An để “làm ăn”. Khi đến ngã tư Tôn Đức Thắng – Hai Bà Trưng, phát hiện chị Michelle Shulman (SN 1992, quốc tịch Canada) đang đi xe đạp trên đường vào phố cổ, có túi xách để trong giỏ xe đạp, Huy liền điều khiển xe áp sát người phụ nữ để Thắng giật túi xách của nạn nhân. Tài sản bị mất gồm 1 ĐTDĐ Iphone và 7, 3 triệu đồng.

Tiếp đến, ngày 13/3, với chiêu bài cũ, hai đối tượng tiếp tục giật được túi xách của một nữ du khách Việt Nam nhưng bên trong không có tài sản gì đáng giá. Quyết không để "thất thu", ngay chiều hôm đó, Huy và Thắng liều lĩnh thực hiện phi vụ khác.

Sau khi rảo nhiều vòng ở phố cổ Hội An, đến đường Lê Văn Hưu, 2 đối tượng phát hiện ông Shige Ikuzawa (SN 1983, quốc tịch Nhật Bản) đang đi xe đạp phía trước liền áp sát, giật túi xách của người du khách rồi nhanh chóng rồ ga tẩu thoát. Tài sản bị mất của người du khách gồm 10 ngàn Yên Nhật, 1 ĐTDĐ và một số vật dụng khác. Đến ngày 14/3, khi chưa kịp được hiện được phi vụ nào thì cả 2 bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Hội An tóm gọn.

Ông Nguyễn Ngọc Minh (phường Cẩm Châu) chia sẻ, tình hình cướp giật trên địa bàn Hội An gây mất ANTT, làm xấu đi hình ảnh phố cổ trong mắt khách du lịch. Lực lượng công an phá được chuyên án này khiến bọn trộm cướp phải chùn tay, nhân dân và du khách thêm yên lòng.

Ghi nhận thành tích của lực lượng công an, lãnh đạo UBND TP. Hội An đã đến chúc mừng và thưởng nóng cho Công an thành phố 10 triệu đồng. Đội CSHS cũng được lãnh đạo khen thưởng vì chiến công đầu năm mới.

Văn Hoàng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ho-so-vu-an/tao-ton-cuop-giua-ban-ngay-cap-bai-trung-sa-luoi-385776.html