Táo tợn bắt cóc, hiếp dâm bé gái giữa ban ngày

Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Pa, Lào Cai vừa đề nghị truy tố đối tượng Giàng A Tếnh (SN 2001, trú thôn Mào Sao Phìn, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, Lào Cai) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

Từ vụ bắt cóc bé gái

Mới 18 tuổi, nhưng như nhiều trai bản, Giàng A Tếnh đã có vợ và hai mặt con. Tuy vậy, vốn lười làm, ham chơi, Tếnh chỉ tìm cách trộm cắp để tiêu xài. Cuối năm 2018, Tếnh sang nhà mẹ vợ ở thôn Sả Séng, xã Sa Pả, huyện Sa Pa bàn bạc với em vợ là Thào A Chư (SN 2004) về việc sẽ tìm các bé gái là học sinh trên đường đi học để bắt cóc đưa sang Trung Quốc bán.

Ngay hôm đó, Tếnh-Chư lang thang đi tìm “mồi”. Đến đoạn đường liên xã thuộc thôn Sa Pả, Chư buồn ngủ nên xuống xe nằm ngủ ở ven đường, còn Tếnh tiếp tục đi tìm con mồi. Ngồi rình mò ở ngã ba đường khoảng 30 phút, phát hiện có bé gái đi xuống, Tếnh phóng xe đuổi theo trêu ghẹo làm quen, dụ dỗ lên xe đưa đi học nhưng bị từ chối.

Thấy dụ dỗ không xuôi, Tếnh phóng xe đi trước, cách xa chừng 1km thì dừng lại tìm cách gây án. Khi cháu bé đi qua bãi đất trống, Tếnh từ trong bụi cây lao ra kéo nạn nhân xuống phía taluy âm rồi dùng dao uy hiếp cháu bé không được kêu cứu. Cháu bé giãy giụa phản kháng khiến con dao cứa nhiều nhát vào cơ thể gây bị thương và bị Tếnh khống chế, dùng dây trói vào gốc cây, nhét giẻ vào miệng.

Lúc này, phát hiện bé gái là học sinh tầm tuổi lớp 9 nên Tếnh nảy sinh ý đồ hiếp dâm. Đối tượng cởi trói rồi đưa bé gái lên sườn đồi phía trước, trói hai tay ra sau và khống chế thực hiện hành vi đồi bại. Xong xuôi, y lại trói bé gái vào gốc cây rồi quay lên đường đón Thào A Chư để phối hợp đưa sang Trung Quốc bán. Tuy nhiên, do gặp một số người dân đi làm nương, hai tên lại trói chặt cháu bé vào gốc cây sát mép suối, rồi chạy xe máy vào thị trấn Sa Pa chơi game.

Đến khoảng 18h giờ cùng ngày, Tếnh và Chư quay lại nơi trói bé gái nhưng không thấy nạn nhân đâu. Chúng không hề biết rằng, trong lúc chúng đang cày game thì bé gái đã tìm cách cởi trói cho mình. Đến trưa cùng ngày, cháu bé đã thoát được và men theo suối tìm đến nhà người dân gần đó kêu cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Sa Pa đã lập tức phối hợp cùng lực lượng Công an xã Sa Pả, dân quân... phong tỏa các ngả đường và tổ chức truy tìm đối tượng. Bởi vậy, khi phát hiện con mồi biến mất, Tếnh và Chư lên xe tẩu thoát thì bị lực lượng chốt chặn phát hiện truy đuổi. Tếnh nhanh chân chạy thoát về nhà tại thôn Mào Sao Phìn, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai. Đến ngày 12/12/2018, được sự vận động của Công an huyện Si Ma Cai và người thân, Tếnh đã đến UBND xã Sín Chéng đầu thú.

Đối tượng Giàng A Tếnh

Đối tượng Giàng A Tếnh

Hé lộ hành trình trộm cắp liên hoàn

Tại cơ quan CSĐT, Giàng A Tếnh đã thừa nhận hành vi hiếp dâm cháu Châu Thị B. (SN 2004, trú thôn Sâu Chua, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, Lào Cai). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Pa còn làm rõ hành vi Cướp tài sản và trộm cắp tài sản của đối tượng Tếnh.

Buổi sáng ngày 7/12/2018, sau khi hiếp dâm cháu B. xong, Tếnh đã cướp của nạn nhân một chiếc điện thoại. Đến buổi tối cùng ngày, sau khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, Tếnh bỏ chạy xuống taluy âm bên cạnh đường, men theo suối nước đi về hướng thành phố Lào Cai.

Khi đến địa phận xã Trung Chải, phát hiện bên cạnh đường có một chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius BS: 24B1 - 504.47 không khóa cổ xe, Tếnh nhanh chóng dắt chiếc xe rồi ngồi lên thả cho trôi dốc khoảng 1km rồi dừng lại, đấu dây điện cho xe nổ máy rồi điều khiển về nhà tại huyện Si Ma Cai.

Quá trình điều tra, Công an cũng phát hiện chiếc xe máy mà Giàng A Tếnh sử dụng trong vụ hiếp dâm cháu B. chính là tang vật của một vụ trộm cắp y thực hiện vào ngày 29/7/2018 tại thôn Sả Séng, xã Sa Pả, huyện Sa Pa.

Vào thời điểm trên, Tếnh sang nhà bố mẹ vợ chơi. Phát hiện tại hiên nhà anh Thào A Nính (trú tại thôn Sả Séng) có dựng một chiếc xe mô tô Sirius, BS: 24B2 - 010.53, thấy vắng người, Tếnh đã dắt trộm chiếc xe ra đường bê tông liên thôn, thả trôi xuống dưới dốc khoảng 30m rồi dừng lại đấu điện cho chiếc xe nổ máy. Y không quên tháo biển kiểm soát của chiếc xe ném xuống suối cạnh đường rồi chạy xe về thẳng nhà mình.

Khoảng 3 ngày sau, Giàng A Tếnh sử dụng chiếc xe trên đi sang huyện Bắc Hà chơi. Khi đi đến khu vực thôn Bản Phố 2A, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, phát hiện thấy bên lề đường dựng một chiếc xe máy nhãn hiện Honda Air Blade BS: 24B2 - 170.40, Tếnh liền nhảy xuống tháo biển số xe lắp vào chiếc xe trộm cắp của mình và sử dụng cho đến ngày gây án tại huyện Sa Pa.

Tống Huệ-Trà My

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/truy-to-doi-tuong-bat-coc-hiep-dam-be-gai_73662.html