Tạo thói quen đọc sách, báo cho bộ đội

Thời gian qua, các đơn vị thuộc LLVT Quân khu 9 đã có nhiều biện pháp để duy trì thói quen cho bộ đội đọc sách, báo.

Đến Đại đội 571, Tiểu đoàn 145, Lữ đoàn Pháo phòng không 226 vào giờ giải lao sau buổi huấn luyện chuyên ngành, chúng tôi thấy từng tốp chiến sĩ đang chăm chú đọc nhiều loại sách, báo. Cầm trên tay tờ báo Quân đội nhân dân, Binh nhất Nguyễn Chí Tâm, Đại đội 571, Tiểu đoàn 145 chia sẻ: “Sau khi xem lướt qua một lượt, tôi rất thích đọc các tin, bài nói về ngành y học, chăm sóc sức khỏe. Trước khi nhập ngũ, tôi đã tốt nghiệp trung cấp y dược nên những bài báo này giúp tôi trau dồi kiến thức và biết được nhiều biện pháp giữ gìn sức khỏe tốt hơn”. Còn Binh nhất Đinh Hữu Lực, Đại đội 571, Tiểu đoàn 145 bộc bạch: “Tôi rất thích đọc Báo Quân khu 9 vì có nhiều tin, bài phản ánh về các hoạt động của LLVT quân khu; đặc biệt qua những bài viết nêu gương người tốt-việc tốt, tôi đã học tập những hành động đẹp của đồng chí, đồng đội”.

Chiến sĩ Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 (Quân khu 9) đọc sách, báo tại khuôn viên đơn vị.

Chiến sĩ Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 (Quân khu 9) đọc sách, báo tại khuôn viên đơn vị.

Theo Thiếu tá Trần Quang Minh, Chính trị viên Tiểu đoàn 145, Lữ đoàn Pháo phòng không 226, hộp sách, báo thao trường của đơn vị được duy trì thường xuyên, mỗi ngày đều có nhiều loại sách, báo mới. Để nắm được sở thích đọc, nghe, xem của chiến sĩ, cán bộ đại đội, trung đội luôn gần gũi tìm hiểu, đồng thời định hướng cho bộ đội đọc những thể loại sách, báo, tin, bài gì. Ngoài ra, để khuyến khích, động viên bộ đội đọc sách, báo, đơn vị thường vận dụng cách làm là nếu ai nhớ được nhiều nội dung trong một tờ báo thì sẽ được biểu dương trong các buổi sinh hoạt, hoặc tặng một món quà. “Từ cách làm này đã cuốn hút nhiều chiến sĩ tham gia đọc sách, báo. Vào ngày nghỉ cuối tuần, bình quân mỗi ngày đều có khoảng 20 lượt chiến sĩ lên Thư viện phòng Hồ Chí Minh để đọc sách, báo”, Thiếu tá Trần Quang Minh cho hay.

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 330 cho biết, hiện nay các thư viện, phòng Hồ Chí Minh và hệ thống tủ, giá sách đại đội đã được bảo đảm đủ theo quy định. Ngoài việc duy trì thường xuyên hộp sách, báo thao trường, sư đoàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách cho bộ đội. Hằng năm, sư đoàn đã trích từ nguồn quỹ phúc lợi để tổ chức các buổi tuyên truyền, giới thiệu sách theo từng chuyên đề, thư mục sách mới; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ giao lưu với các nhà văn, nhà thơ của tỉnh An Giang với các chủ đề về: “Hình tượng Bộ đội Cụ Hồ”,“Nhật ký chiến tranh”... Các hoạt động đã thu hút bộ đội đến gần hơn với sách, báo.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện nay, bộ đội LLVT Quân khu 9 quan tâm đến nhiều các đầu sách, báo về đề tài như: Truyền thống lịch sử dân tộc, quân đội, đơn vị; xây dựng Đảng; phòng chống “diễn biến hòa bình”; biển, đảo Việt Nam; văn hóa, văn học nghệ thuật; hậu phương chiến sĩ...

Để phong phú thêm nguồn sách, báo, các đơn vị ở Quân khu 9 đã thực hiện hiệu quả việc luân chuyển đầu sách ở các đại đội; duy trì hoạt động của thư viện, phòng Hồ Chí Minh. Để cán bộ, chiến sĩ dễ lựa chọn, tìm kiếm được nhanh các loại sách báo, tổ công tác thư viện và phòng Hồ Chí Minh hằng ngày đều phân công người phụ trách; sắp xếp các loại theo đầu mục nội dung dễ tìm, dễ thấy và dễ kiểm tra.

Trung tá QNCN Đoàn Phước Lộc, nhân viên Nhà văn hóa Sư đoàn 330 cho rằng: “Việc xây dựng và giữ gìn văn hóa đọc là trách nhiệm của những người làm công tác thư viện. Thời gian tới, chúng tôi sẽ quan tâm đến công tác tuyên truyền giới thiệu sách, báo và không ngừng đổi mới với nhiều hình thức hoạt động tuyên truyền sinh động, hấp dẫn mới nhằm đưa sách, báo đến người đọc. Từ đó, góp phần giáo dục, nâng cao văn hóa đọc cho bộ đội”.

Bài và ảnh: LƯU QUANG ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tao-thoi-quen-doc-sach-bao-cho-bo-doi-648829