Táo, thịt bò Mỹ... được người Việt Nam ưa chuộng

Năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu thực phẩm tiêu dùng từ Hoa Kỳ vào Việt Nam đạt trên 1 tỉ USD.

Ngày 20-9, tại Trung tâm MM Mega Market An Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM), Phòng Nông nghiệp đối ngoại thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) phối hợp cùng nhà bán lẻ MM Mega Market Việt Nam tổ chức chương trình "Khám phá Mỹ vị Hoa Kỳ".

Đây là một phần trong chiến dịch United Tastes, một sáng kiến tiếp thị dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Các sản phẩm hoa quả và đồ uống Hoa Kỳ được trưng bày ở những vị trí đẹp trong siêu thị, nhằm thu hút người tiêu dùng tham quan mua sắm. Ảnh: THU HÀ

Các sản phẩm hoa quả và đồ uống Hoa Kỳ được trưng bày ở những vị trí đẹp trong siêu thị, nhằm thu hút người tiêu dùng tham quan mua sắm. Ảnh: THU HÀ

Theo đó, từ ngày 15 đến 28-9, tại các cửa hàng Mega Market trên toàn quốc, người tiêu dùng sẽ có cơ hội mua sắm thực phẩm Mỹ với nhiều ưu đãi, quà tặng từ hơn 140 mặt hàng thuộc các nhóm hàng rau củ, trái cây, thịt bò, thịt gà, hải sản, đồ hộp, rượu và đồ uống không cồn... Các sản phẩm này đều đến từ các thương hiệu lớn của Mỹ như Heinz, Lay, Coca Cola, Pepsi…

Phát biểu tại sự kiện, ông Benjamin Petlock, Tùy viên Nông nghiệp cấp cao thuộc Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM, đánh giá Việt Nam là một thị trường xuất khẩu ngày càng quan trọng đối với nông sản Mỹ, bao gồm thực phẩm và đồ uống.

Trong năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu thực phẩm tiêu dùng từ Mỹ vào Việt Nam đạt hơn 1 tỉ USD, tăng 8% so với năm 2020 bất chấp nhiều thách thức và gián đoạn do dịch COVID-19.

"Sự tăng trưởng này nhờ vào sự tín nhiệm của người tiêu dùng Việt đối với các sản phẩm thực phẩm và đồ uống Hoa Kỳ"- ông Benjamin Petlock khẳng định.

Các sản phẩm đồ ăn được chế biến từ hoa quả, gia vị nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Ảnh: THU HÀ

Cũng tại sự kiện, Ông Francis Lee, Hiệp hội táo bang Washington cho biết hiện nay thị trường Việt Nam đang nhập 6 loại hoa quả tại Hoa Kỳ. Trong đó, táo Washington đang được đón nhận tích cực từ người tiêu dùng Việt.

“Nếu như 20 năm trước, rất ít kênh bán lẻ để táo Washington có thể tiếp cận với người dùng, thì hiện nay, với sự bùng nổ của nhiều hệ thống bán lẻ như Mega Market, các sản phẩm táo Washington đã có cơ hội tiếp cận ngày càng nhiều người tiêu dùng. Đồng thời mở rộng thêm nhiều thị trường mới như đồng bằng sông cửu long, miền Trung như Đà Nẵng…”

Cũng theo ông Francis Lee, năm nay táo (bắt đầu từ tháng 9) bị mất mùa do đó sản lượng giảm 20-30%, điều này cũng ảnh hưởng tới sản lượng xuất khẩu qua Việt Nam. Song vị này nhấn mạnh và kỳ vọng sẽ có thêm nhiều loại táo khác được giới thiệu đến người dùng Việt, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, nhất là dịp tết Nguyên đán, thông qua các chương trình giới thiệu sản phẩm Hoa Kỳ như hôm nay.

Ghi nhận của PV cho thấy, các sản phẩm trái cây của Mỹ đang có mức giá ưu đãi tốt như táo Mỹ các loại đồng giá 79.000 đồng/kg (giá gốc 99.000 đồng/kg); nho xanh/đen/đỏ Mỹ đồng giá 225.000 đồng/kg (giá gốc 269.000 đồng/kg); ba chỉ bò Mỹ cắt lát 115.000 đồng/gói 500gr (giá gốc 139.000 đồng/500gr,)...

Những sản phẩm này được trưng bày tập trung tại nhiều vị trí đẹp trong siêu thị để thu hút người tiêu dùng tham quan mua sắm.

THU HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/tao-thit-bo-my-duoc-nguoi-viet-nam-ua-chuong-post699432.html