Tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Gặt hái nhiều thành quả quan trọng, nhất là xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến và phát triển lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cơ sở mạnh, chất lượng, nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Phòng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc (BVANTQ) CATP Đà Nẵng để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng dân. Bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều thách thức mới, tập thể Phòng Phong trào BVANTQ đặt mục tiêu phấn đấu: Làm tốt vai trò tham mưu nòng cốt trong tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia phong trào Toàn dân BVANTQ thông qua những mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ kiểm tra công tác tuần tra 8394.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ kiểm tra công tác tuần tra 8394.

Đại tá Lê Ngọc - Trưởng phòng Phong trào BVANTQ CATP cho rằng, chặng đường 5 năm nhiệm kỳ qua, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể toàn thành phố và sự tham mưu tích cực của lực lượng CA, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ trên địa bàn Đà Nẵng có bước tiến rõ nét, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của thành phố.

Bên cạnh xây dựng, duy trì và hoạt động có hiệu quả 158 mô hình tại các cơ quan, đơn vị, quận huyện, phường xã, tổ dân phố, công tác nhân điển hình tiên tiến, xây dựng lực lượng nòng cốt đảo bảo ANTT ở cơ sở cũng được phát huy, đi vào chiều sâu. Điển hình nhất phải kể đến lực lượng tuần tra theo Quyết định 8394 - “thương hiệu” của Đà Nẵng - được nhiều địa phương trong cả nước đánh giá cao.

Qua hơn 4 năm triển khai, toàn TP đã tổ chức được gần 140.000 lượt ca tuần tra với khoảng 900.000 lượt người tham gia. Qua tuần tra khép kín các địa bàn, đã bắt giữ hàng trăm đối tượng trộm cắp tài sản, hàng chục đối tượng cướp, cướp giật tài sản, vận chuyển ma túy. Ngoài ra, lực lượng 8394 còn bắt giữ, xử lý hàng trăm vụ cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, bạo lực gia đình, đánh bạc, tàng trữ súng tự chế, chống người thi hành công vụ; giải tán hơn 100.000 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, uống rượu bia nơi công cộng gây mất ANTT...

Chúng tôi đã từng theo chân lực lượng 8394 cả chục đêm kể từ khi lực lượng này thành lập và chứng kiến tinh thần vì nhân dân phục vụ của mỗi thành viên trong các tổ. Có những người là lực lượng bảo vệ dân phố, dù đã ở tuổi hơn 50, thậm chí trên 60 vẫn hăng say tham gia tuần tra. Ông Dương Văn Lượm (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) bộc bạch: “Tôi đã tham gia lực lượng bảo vệ dân phố 22 năm và nay vẫn muốn đêm đêm lên đường. Mỗi lần tham gia giải quyết một vụ gây rối, bắt được vụ trộm cắp hay nhắc nhở bà con cảnh giác với tài sản của mình, lòng thấy vui lắm”.

Ghi nhận công việc thầm lặng của lực lượng 8394, chúng tôi còn nhớ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trong dịp thực tế kiểm tra hoạt động tuần tra của lực lượng này tại P. Phước Mỹ đã đánh giá: Đây là lực lượng đêm đêm xuất hiện rất khí thế trên các tuyến phố, kiệt hẻm với tinh thần quyết tâm tham gia bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, từ giải quyết những vụ trộm, cướp, ma túy, ẩu đả đến tham gia bảo vệ hiện trường vụ án, hòa giải ở cơ sở. “Không ai khác, họ chính là tai mắt của người dân tham gia bảo vệ ANTT và khiến các đối tượng xấu phải chùn chân, ít xuất hiện hơn. Sự vào cuộc của lực lượng tuần tra 8394 nói riêng, các phong trào BVANTQ nói chung luôn tạo được thế trận an ninh nhân dân rất vững chắc trong công tác đảm bảo ANTT, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đánh giá.

Ngoài mô hình tuần tra theo Quyết định 8394, thời gian qua, hàng loạt mô hình điểm cũng phát huy hiệu quả, góp phần đưa phong trào toàn dân BVANTQ phát huy “sức mạnh ngàn cân”, điển hình như: “Đội dân phòng nữ” “Tiếng loa phòng chống tội phạm”, “Vây chặt, Bắt gọn”, “3 kiểm, 3 khóa”... ở P. Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn); “Tiếng chuông cảnh báo” của P. Hải Châu 1 (Q. Hải Châu); “Nhà trọ an toàn về ANTT” P. Mỹ An, “3 biết, 2 hỗ trợ” của P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn), “Tiếng loa an ninh” của Ban BVDP P. Thanh Bình (Q. Hải Châu); “Tiếng còi báo động vây bắt tội phạm” của P. An Khê (Q. Thanh Khê), “Khu dân cư thân thiện” ở P. Hòa Hiệp Nam (Q. Liên Chiểu)...

Bên cạnh làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng cũng được Phòng Phong trào toàn dân BVANTQ quan tâm, trong đó chú trọng đến sự phát huy, mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất nội bộ, quy tụ được cán bộ, đảng viên, chiến sỹ (CSBS); luôn phát huy, xây dựng mới các mô hình, phong trào BVANTQ tại cơ sở, từ đó tham mưu cho các cấp lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia. Với sự nỗ lực không mệt mỏi, nhiệm kỳ qua, Chi bộ Phòng phong trào BVANTQ 2 lần được UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc, 1 lần nhận Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND (nay là Cục Chính trị), nhiệm kỳ 2015-2020; 98% đảng viên được phân loại hoàn thành nhiệm vụ; đơn vị 4 năm đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”, trong đó 1 năm đạt “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; 1 năm “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Những năm tới, tình hình ANTT còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Đại tá Lê Ngọc cho biết, mỗi đảng viên, CBCS trong đơn vị xác định rõ rằng, không bằng lòng với những thành quả trong nhiệm kỳ qua. Thay vào đó, tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ với nhiều cách làm hay, nổi bật. “Cùng với công tác xây dựng phong trào, phát triển mô hình điểm, chủ động giải quyết ổn định tình hình ANTT, không để bị động, bất ngờ, Chi bộ sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật đến các tầng lớp nhân dân; nắm chắc tình hình, đổi mới các mặt công tác; chăm lo củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt làm công tác giữ gìn ANTT, góp phần khơi dậy sức mạnh và tiềm lực to lớn của nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân BVANTQ, giữ vững ANTT ngay từ cơ sở trong nhiệm kỳ mới”, Đại tá Lê Ngọc quyết tâm.

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_224344_tao-the-tran-an-ninh-nhan-dan-vung-chac.aspx