Tạo sức lan tỏa trong việc học tập và làm theo gương Bác

Chiều 14/5, Tỉnh ủy Hà Giang đã khai mạc Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang và Ban Tổ chức Hội thi trao Cờ lưu niệm cho 15 đội tham gia.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang và Ban Tổ chức Hội thi trao Cờ lưu niệm cho 15 đội tham gia.

Ông Sèn Chỉn Ly, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Giám đốc Trường Chính trị tỉnh Hà Giang cho biết: Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 được tổ chức ở phạm vi cấp tỉnh là một dịp sinh hoạt chính trị tư tưởng quan trọng, góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang ngày càng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Tham dự Hội thi có 15 đội với 75 thành viên chính và các thành viên phụ họa đến từ các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Giang.

Hội thi diễn ra trong 2 ngày (ngày 14 và 15/5), các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, kiến thức, năng khiếu. Nội dung thi tập trung vào chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2019. Trong đó, đặc biệt chú trọng chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng, phát huy quyền làm chủ và chăm lo đời sống nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi làm; trung thực, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Thí sinh Tráng Thị Lan Hương, Đội trưởng Đội Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang cho biết, đại diện cho 99 tổ chức cơ sở Đảng, 271 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 4.348 đảng viên, đến với Hội thi, Đội Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp sẽ phát huy khả năng cao nhất, chuẩn bị tốt về tâm thế, bình tĩnh, tự tin, trung thực và hoàn thành tốt phần thi của mình. “Hội thi là dịp giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên được nghiên cứu sâu hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó có sự liên hệ sâu sát với thực tế tại cơ quan, đơn vị mình để tạo sức lan tỏa trong việc học Bác”, thí sinh Tráng Thị Lan Hương chia sẻ.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 4 giải phụ cho các phần thi chào hỏi ấn tượng nhất, phần thi hùng biện xuất sắc nhất, trả lời câu hỏi xuất sắc nhất và phần thi năng khiếu xuất sắc nhất.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/tao-suc-lan-toa-trong-viec-hoc-tap-va-lam-theo-guong-bac-20190514181741961.htm