Tạo sinh khí mới để phát triển Thủ đô

Người dân cả nước cũng như người dân Thủ đô Hà Nội vừa kết thúc một kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi và đã quay trở lại nhịp sống học tập, lao động với một khí thế tràn đầy hứng khởi.

Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm

Cái khác đầu tiên của Tết ở Hà Nội năm nay là bởi thời tiết. Không có mưa xuân, gió lạnh mà thay vào đó là nắng vàng rực rỡ khiến cho hoa đào, hoa mai khoe sắc sớm. Tết cũng ngày càng văn minh. Một số gia đình, nhất là các gia đình trẻ theo đuổi lối sống tối giản, hướng đến những giá trị cốt lõi. Không có chuyện cỗ bàn đầy ú hụ, các món ăn được chế biến, sắp xếp một cách thanh đạm, khoa học. Song, một chút chưa thuận của thời tiết hay việc đơn giản hóa các món ăn ngày Tết cũng không làm mất đi những nét đẹp truyền thống của ngày Tết cổ truyền.

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Đây là một cái Tết đặc biệt bởi kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày (từ ngày 2/2 đến hết 10/2), đủ thời gian để mọi người vui xuân, đón Tết thoải mái. Ngày xưa hay nói “Tết dài, Tết nặng”, bởi Tết kéo dài dẫn đến những áp lực, gánh nặng về kinh tế, thời gian. Song đối với đa số, đặc biệt là lao động xa quê, Tết là khoảng thời gian quý giá để được quây quần, sum họp bên gia đình. Ngoài ra, chính Tết dài lại là điều kiện để người dân được vui chơi, nghỉ ngơi, vừa tái tạo sức lao động để tiếp tục làm việc hiệu quả hơn, vừa kích thích tiêu dùng và du lịch phát triển.

Nhìn từ nhà ra phố, đây là một cái Tết no đủ. Do điều kiện kinh tế Thủ đô không ngừng phát triển, cùng với sự quan tâm, triển khai hiệu quả của T.Ư cũng như TP, việc cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong dịp này được đảm bảo. Bên cạnh đó, gần như chưa ghi nhận một ca ngộ độc thực phẩm trên địa bàn TP. Ngoài ra, nhiều cửa hàng dịch vụ đã mở cửa ngay từ mùng 2, thậm chí “thông” Tết. Người Hà Nội vui xuân mà nhịp sống của TP vẫn đảm bảo, đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là để người dân đón Tết “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”.

Đáng chú ý, Hà Nội đón nhiều khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán. Không khó để bắt gặp hình ảnh khách nước ngoài bát phố, dạo chơi trên các con phố rợp cờ đỏ ở Hà Nội. Theo Sở Du lịch TP, dịp này, Thủ đô đã đón hơn 500.000 lượt khách du lịch, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018… Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.039 tỷ đồng, tăng 33,3%.

Hà Nội mấy ngày Tết trở nên bình yên và đẹp. Ngoài các con phố được trang hoàng đủ duyên dáng, tinh tế như khu vực Hồ Gươm, các trung tâm thương mại, phố Tràng Thi, đường Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng, TP còn tổ chức các không gian văn hóa như: Sân khấu di động phục vụ người dân xem pháo hoa đêm giao thừa, Hội chữ Xuân, Hội sách Xuân… Hà Nội đẹp và yên bình cũng là bởi an ninh, an toàn trong dịp Tết được đảm bảo. Theo Công an TP Hà Nội, từ 2/2 đến 8/2, TTATGT trên địa bàn Thủ đô được duy trì thông suốt an toàn. Không xảy ra ùn tắc cũng như tình trạng đốt pháo nổ trên các tuyến đường trong đêm giao thừa. Không có tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. TNGT được kiềm chế giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so Tết năm Mậu Tuất 2018.

Để đảm bảo “không ai không có Tết”, TP Hà Nội đã tăng gấp đôi mức trợ cấp cho người có công lên 1 triệu đồng, đồng thời, gửi tặng 1,4 triệu suất quà đến các gia đình chính sách, hộ nghèo với số tiền 514 tỷ đồng. Lãnh đạo TP đã đến các huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Mỹ Đức… để trao tận tay những món quà của TP dành cho các hộ nghèo, các gia đình chính sách.

Mặc dù không khí xuân vẫn tràn ngập khắp nơi, song từ khoảng mùng 6 Tết (10/2), nông dân khu vực ngoại thành Hà Nội như Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ… đã bắt tay vào sản xuất, đặc biệt là gieo cấy lúa xuân kịp thời vụ, chăm sóc vườn cây ăn quả, tái đàn vật nuôi sau Tết... Một khí thế sản xuất khẩn trương hiện diện ở tất cả các huyện ngoại thành nhằm hoàn thành kế hoạch gieo cấy vụ xuân trong khung thời vụ tốt nhất.

Niềm tin mới, động lực mới

Tết năm nay, Hà Nội vinh dự khi được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới thăm và chúc Tết các đơn vị công an, điện lực, cũng như công nhân vệ sinh đang làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa. Vào thời khắc thiêng liêng bước vào năm Kỷ Hợi - 2019, cả nước đã lắng nghe lời chúc mừng năm mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tâm thế hào hứng, phấn khởi, tạo sinh khí mới cho Nhân dân cả nước cũng như Nhân dân Thủ đô.

Trong đó, người đứng đầu Đảng và Nhà nước nhấn mạnh: “Một năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và hướng tới Đại hội XIII của Đảng, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, từng bước xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn”.

Những kết quả toàn diện trong năm 2018 là cơ sở vững chắc để Hà Nội tự tin bước vào năm bản lề 2019. Đây là năm cần tăng tốc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, với mức tăng trưởng phấn đấu đạt từ 7,4% - 7,6% (theo cách tính mới). Bởi vậy, trong Thư chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Năm 2019 tiếp tục được TP lựa chọn là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Từ chủ đề công tác đó, chúng ta quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về kỷ cương, kỷ luật; để các cấp, các ngành phát huy thế mạnh, nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Thủy Tiên

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tao-sinh-khi-moi-de-phat-trien-thu-do-335989.html