Tạo sản phẩm mới cho du lịch miền non nước Cao Bằng

Nằm trong chương trình Chào mừng Kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), nhằm thu hút du khách đến với miền non nước Cao Bằng, tối 2/10, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Cao Bằng khai trương tuyến phố đi bộ Kim Đồng và Chợ ẩm thực Thành phố. Đây được coi là một sản phẩm du lịch mới, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm của du khách, hứa hẹn sẽ tăng sức hấp dẫn của du lịch Cao Bằng.

Tuyến phố đi bộ Kim Đồng chính thức đi vào hoạt động phục vụ du khách đến với non nước Cao Bằng.

Tuyến phố đi bộ Kim Đồng chính thức đi vào hoạt động phục vụ du khách đến với non nước Cao Bằng.

Phố đi bộ Kim Đồng được khởi công xây dựng từ tháng 7/2019, với tổng kinh phí đầu tư các hạng mục trên 32 tỷ đồng. Không gian phố đi bộ trải rộng trên diện tích hơn 2 ha, với chiều dài 644m từ nút giao nhau giữa tuyến phố Kim Đồng và tuyến phố Hoàng Đình Giong đến ngã ba giáp Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Điểm nhấn của tuyến phố đi bộ là khu Chợ ẩm thực Thành phố với tổng diện tích 1.456 m2, thiết kế theo phong cách kiến trúc nhà sàn truyền thống của đồng bào Tày, Nùng và đáp ứng được 70 gian hàng phục vụ ăn uống, bán đồ lưu niệm, đặc sản đặc trưng của tỉnh Cao Bằng, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Lợn quay và nhiều đặc sản của Cao Bằng được bày bán tại Chợ ẩm thực phục vụ du khách.

Từ 19 giờ đến 23 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần, tại tuyến phố đi bộ sẽ diễn ra các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ đường phố, trò chơi dân gian phục vụ du khách.

Những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã và đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tăng sức hấp dẫn, thu hút du khách đến với Cao Bằng. Được biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hút 1,2 triệu lượt du khách. Việc đưa vào hoạt động tuyến phố đi bộ Kim Đồng và Chợ ẩm thực Thành phố là sản phẩm du lịch mới đáp ứng nhu cầu du khách, tăng cường giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa, ẩm thực, đặc sản địa phương đến du khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ của tỉnh Cao Bằng.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/cao-bang-tao-san-pham-moi-cho-du-lich-mien-non-nuoc-cao-bang-1274825.html