Tạo sản phẩm du lịch mới từ trò chơi dân gian

Không khó để nhận ra, tại hầu hết

các ngày hội văn hóa - thể thao, lễ hội của các dân tộc diễn ra trên địa bàn tỉnh đều có những trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia. Đặc biệt, thời gian gần đây, nhiều địa điểm du lịch đã đưa trò chơi dân gian vào để khai thác, coi đó như một sản phẩm du lịch mới, độc đáo mang đến trải nghiệm thú vị, hấp dẫn cho du khách. Qua đó, góp phần giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa truyền thống của địa phương.

Du khách tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian tại Yên Tử (TP Uông Bí).

Du khách tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian tại Yên Tử (TP Uông Bí).

Đến với Legacy Yên Tử, du khách không chỉ được trải nghiệm dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp mà còn được hòa mình vào không gian văn hóa xưa thông qua các hoạt động hấp dẫn. Theo đó, mỗi tối, đều có các chương trình ca nhạc, các hoạt động giao lưu văn hóa đêm hội làng tại đình Làng Nương.

Tại đây, du khách sẽ được tham gia một số trò chơi dân gian bình dị, mộc mạc dường như đã in sâu trong ký ức tuổi thơ của mỗi người khi được sinh ra và lớn lên ở các vùng quê Việt Nam như: Đánh cờ dân gian, ném còn, kéo co, nhảy sạp, bắn nỏ hay đẩy gậy, đi cà kheo, hát đối giao duyên... Ngoài ra, du khách còn có thể trải nghiệm, khám phá những nghề truyền thống như: Làm nón, chuồn chuồn tre, mặt nạ tre, tranh Đông Hồ…

Chị Ksenia McGrady, quốc tịch Mỹ, chia sẻ: Đến với Yên Tử, tôi không chỉ cảm nhận được không gian thanh tịnh, thư thái, được đáp ứng những dịch vụ du lịch đẳng cấp mà còn thật sự thích thú khi được trải nghiệm văn hóa truyền thống của địa phương thông qua các trò chơi dân gian vui nhộn. Đây là lần đầu tiên tôi đến với Yên Tử và chắc chắn nếu có cơ hội, tôi sẽ quay lại nơi đây để tiếp tục hành trình khám phá vẻ đẹp cảnh sắc và văn hóa vùng đất Phật linh thiêng này.

Du khách và đồng bào dân tộc cùng hòa mình vào trò chơi dân gian tại bản Ngàn Pạt (xã Lục Hồn) trong khuôn khổ chương trình Hội Mùa vàng Bình Liêu năm 2020. Ảnh: Tạ Quân

Rời Yên Tử, xuôi về miền Đông, đến với Phố đi bộ Tiên Yên (huyện Tiên Yên), du khách cũng không thể quên được hình ảnh về những nếp nhà cổ lung linh trong sắc lồng đèn về đêm, những trải nghiệm thú vị tại mỗi góc phố, mỗi gian hàng, để hòa mình vào nhịp sống vui tươi của người dân bản địa.

Ngoài khu phố chợ, phố ẩm thực thì khu phố văn hóa dân gian luôn thu hút đông đảo người dân, du khách vui chơi với các trò như: Đi cà kheo, chơi ô ăn quan, nhảy sạp, nhảy dây... Những tiếng cười rộn vang khi thử sức với các trò chơi dân gian đã đưa mỗi người được trở về với thuở thơ ấu hồn nhiên, vô tư.

Không chỉ tại các địa điểm du lịch, trò chơi dân gian xuất hiện hầu hết tại các lễ hội, ngày hội văn hóa - thể thao của các dân tộc ở nhiều địa phương, như: Lễ hội đình Lục Nà, Ngày hội Kiêng gió, Hội mùa vàng... ở Bình Liêu; Ngày hội văn hóa - thể thao dân tộc Sán Chỉ tại xã Đại Dực, Ngày hội Văn hóa, thể thao dân tộc Dao xã Hà Lâu... ở Tiên Yên; Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc huyện Ba Chẽ; lễ hội làng của dân tộc Dao tại các xã Bằng Cả (TP Hạ Long), xã Thượng Yên Công (TP Uông Bí)...

Anh Choỏng Quay Sinh, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, chia sẻ: Mỗi dịp lễ hội, người dân địa phương ai cũng háo hức tham gia chơi, thi các trò chơi dân gian, làm cho không khí phần hội luôn sôi động, náo nhiệt. Dù năm nào cũng diễn ra, nhưng các trò chơi dân gian vẫn luôn tạo sức hút đối với bà con nhân dân từ người già tới người trẻ. Những năm gần đây, nhiều khách du lịch đến với huyện cũng rất thích thú khi được tham gia, thử sức với các trò chơi tại các lễ hội. Đây cũng là một nét văn hóa rất riêng để du khách nhớ về mảnh đất vùng cao Bình Liêu.

Người dân hào hứng tham gia trò chơi đi cà kheo tại Ngày hội văn hóa - thể thao dân tộc Dao (xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên). Ảnh: Minh Thương

Trải qua biết bao thay đổi của thời gian, đến nay trò chơi dân gian vẫn là món ăn tinh thần không thể thiếu được của người dân tại các dịp lễ hội. Song bằng nhiều hình thức khác nhau, các địa phương, doanh nghiệp đã từng bước khai thác hiệu quả, tiếp “lửa” cho các trò chơi dân gian trở thành một sản phẩm du lịch mới hấp dẫn.

Cùng với việc mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo, thông qua việc tham gia các trò chơi dân gian còn tạo cơ hội để người dân, du khách tìm hiểu thêm về văn hóa, bồi đắp tình yêu và tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc được thế hệ ông cha vun đắp, gìn giữ bao đời.

Có thể thấy, các trò chơi dân gian đang mang trong mình một sức sống mới, tinh thần mới để hòa nhập và phát triển, góp phần tạo nên những “đặc sản” du lịch độc đáo, hấp dẫn tại mỗi điểm đến.

Duy Khoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/du-lich/202011/tao-san-pham-du-lich-moi-tu-tro-choi-dan-gian-2511117/