Tạo ra khỉ mang gien não người

Các nhà khoa học tại Viện động vật Côn Minh, Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc phối hợp với Đại học North Carolina, Mỹ, vừa công bố kết quả nghiên cứu dùng gien có trong não người để cấy vào não khỉ nhằm nghiên cứu quá trình tiến hóa trí thông minh ở người.

Theo nghiên cứu trên, gien MCPH1 ở người (đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển não bộ) được cấy vào 11 con khỉ Macaca mulatta. Những con khỉ thí nghiệm phải làm một bài kiểm tra về ghi nhớ màu sắc và hình dáng đồ vật, đồng thời được chụp cộng hưởng từ (MRI).

Họ phát hiện những con khỉ thí nghiệm có trí nhớ ngắn hạn tốt hơn và thời gian phản ứng nhanh hơn so với khỉ hoang dã, tuy nhiên chỉ có 5 trong số 11 con khỉ sống sót sau thí nghiệm.

PHƯƠNG AN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tao-ra-khi-mang-gien-nao-nguoi-586857.html