Phúc Xuân tạo nguồn phát triển đảng viên mới

Những năm qua, Đảng bộ xã Phúc Xuân (TP. Thái Nguyên) luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Sau khi được kết nạp Đảng (tháng 7-2022), cô Trần Thị Hương, giáo viên Trường Mầm non Phúc Xuân, luôn phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm trong công tác.

Sau khi được kết nạp Đảng (tháng 7-2022), cô Trần Thị Hương, giáo viên Trường Mầm non Phúc Xuân, luôn phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm trong công tác.

Đảng bộ xã Phúc Xuân có trên 300 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ (8 chi bộ xóm và 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ Công an). Thực tế những năm trước, công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ xã gặp không ít khó khăn do “thiếu nguồn”. Bởi vậy, có năm xã không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới.

Đồng chí Trần Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Xuân, cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chỉ tiêu kết nạp 25 đảng viên. Để hoàn thành chỉ tiêu này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quan tâm, tạo nguồn từ những quần chúng ưu tú là cán bộ, giáo viên trong các nhà trường, quân nhân xuất ngũ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu để bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu cho Đảng kết nạp. Ngoài giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới về các chi bộ, lấy đó là một trong những tiêu chí thi đua, Đảng ủy xã chỉ đạo đội ngũ bí thư chi bộ và tất cả các đảng viên đều phải có trách nhiệm phát hiện, giúp đỡ những quần chúng ưu tú, có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Đảng ủy giao nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách các chi bộ theo dõi, có định hướng và đôn đốc việc tạo nguồn kết nạp.

Chi bộ Trường Mầm non Phúc Xuân là đơn vị điển hình trong công tác phát triển đảng viên của xã. Chi bộ hiện có 17 đảng viên trên tổng số 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã kết nạp được 8 đảng viên mới (cao gấp hai lần so với chỉ tiêu đề ra). Đây đều là những quần chúng trẻ, năng nổ, nhiệt tình, thực hiện tốt công tác chuyên môn và các hoạt động tại địa phương.

Tìm hiểu ở Chi bộ Trường Mầm non chúng tôi thấy, hàng năm, Chi bộ đều xây dựng kế hoạch, đặt chỉ tiêu cụ thể, chú trọng tạo nguồn trong đoàn viên thanh niên Nhà trường. Đồng thời, Chi bộ giao nhiệm vụ cho các đảng viên phát hiện, định hướng, bồi dưỡng quần chúng ưu tú thông qua nhiều phong trào thi đua để tạo điều kiện cho họ có cơ hội rèn luyện, thử thách và phấn đấu vào Đảng.

Hiện, nguồn kết nạp đảng viên mới của Chi bộ khá dồi dào với 11 người đều trong độ tuổi đoàn viên thanh niên. Dự kiến nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ kết nạp ít nhất 5 đảng viên mới.

Đồng chí Lưu Thị Quyên, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường, cho biết: Việc phát triển thêm nhiều đảng viên mới đã nâng cao chất lượng Chi bộ và góp phần thực hiện tốt công việc chuyên môn của Nhà trường. Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ luôn được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Qua theo dõi, chúng tôi thấy, sau khi kết nạp, các đảng viên mới đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào và gương mẫu trong mọi nhiệm vụ được giao. Điển hình như các đồng chí: Phạm Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Phương Lan…

Cũng như Chi bộ Trường Mầm non, ở những chi bộ khác của Đảng bộ xã Phúc Xuân, các đảng viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp và đều có trách nhiệm trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, như: Chi bộ Trường Tiểu học, Chi bộ xóm Khuôn Năm, Nhà Thờ.

Đồng chí Trần Ngọc Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Xuân, thông tin: Bằng những giải pháp sát thực trong công tác tạo nguồn, phát triển Đảng, tính từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 18 đảng viên mới, dự kiến trong tháng 11 sẽ kết nạp thêm 1 đảng viên. Nhìn chung, các đảng viên sau khi được kết nạp đều phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu, đóng góp tích cực vào các phong trào ở địa phương…

Duy Phương

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/xay-dung-dang/phuc-xuan-tao-nguon-phat-trien-dang-vien-moi-307219-46243.html