Tạo nguồn phát triển Đảng trong công nhân

Tổng LĐLĐ Việt Nam sáng 28-10 đã phối hợp với Viện Công nhân Công đoàn (CĐ) và LĐLĐ TP tổ chức tọa đàm Sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức CĐ trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước.

Góp ý tại tọa đàm, nhiều đại biểu phản ánh ở các DN ngoài nhà nước, hoạt động của tổ chức Đảng gặp không ít trở ngại. Ngoài kinh phí hạn hẹp, đảng viên phải sinh hoạt ngoài giờ hoặc xin nghỉ phép. Bên cạnh đó, việc phát triển Đảng trong công nhân cũng rất khó khăn, nguyên nhân do người lao động không có thời gian theo học các lớp cảm tình Đảng và rất ít DN tạo điều kiện hoặc hỗ trợ; việc xác minh, sưu tra lý lịch mất khá nhiều thời gian.

Các đại biểu tham dự tọa đàm

Các đại biểu tham dự tọa đàm

Nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định cụ thể thời gian sinh hoạt Đảng vào luật; đơn giản thủ tục kết nạp Đảng để thu hút công nhân vào Đảng. Các chi bộ cần quan tâm, bồi dưỡng công nhân xuất sắc nhằm tạo nguồn phát triển Đảng.

Tin-ảnh: H.Đào

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/tao-nguon-phat-trien-dang-trong-cong-nhan-20201028202123354.htm