Tạo nền tảng hiện đại, minh bạch trong quản lý đất đai
Với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) về đất đai đang được triển khai quyết liệt, khẩn trương nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, nhanh gọn, hướng tới quản lý minh bạch vì lợi ích người dân.
Không chỉ dừng ở việc làm sạch dữ liệu, chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL về đất đai còn hướng tới mục tiêu xã hội dài hơn, đó là giảm nghèo thông tin, hướng tới Chính phủ số, hành chính số. Khi dữ liệu đất đai được số hóa và phổ cập, người dân sẽ có điều kiện tiếp cận thông tin chính xác, công khai, bình đẳng.
Triển khai đồng bộ
Chủ tịch UBND xã Lân Phong Lê Hồng Sa cho biết, sau khi hoàn thành việc làm giàu, làm sạch CSDL đất đai, dữ liệu sẽ được tích hợp vào ứng dụng VNeID, tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả công tác quản lý của cơ quan chức năng. Qua đó, giúp người dân thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai, tiết kiệm được thời gian, không phải đi lại nhiều lần.
“Dữ liệu đất đai chính xác giúp các TTHC được rút gọn, minh bạch hơn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và tạo sự yên tâm khi thực hiện các giao dịch có liên quan”, ông Sa khẳng định. Cấp ủy, chính quyền và hội, đoàn thể ở xã Lân Phong đã tích cực tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong việc làm giàu, làm sạch CSDL đất đai.
Đồng thời, trên cơ sở danh mục hơn 3.000 thửa đất do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cung cấp, các tổ công tác của xã bóc tách danh sách cần thu thập thông tin theo địa bàn các thôn. Qua đó triển khai rà soát, thu thập thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GQNQSDĐ), giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và các giấy tờ liên quan, lập tờ khai theo mẫu 01 và 02 đảm bảo đúng quy định.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Lân Phong (bên phải) hướng dẫn ông Phạm Công Chính, ở thôn Văn Hà thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.
Chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai hướng đến 3 mục tiêu trọng tâm, gồm: Tạo nền tảng hiện đại, minh bạch cho quản lý, điều hành đất đai; nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải cách mạnh mẽ TTHC; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các CSDL quốc gia khác, vận hành thông suốt trong toàn bộ hệ thống chính trị. Chiến dịch bao gồm 21 nhiệm vụ cụ thể, trong đó Bộ NN&MT chủ trì 5 nhiệm vụ then chốt, gồm: Hoàn thiện CSDL đã có; số hóa các loại GCNQSDĐ về đất ở và nhà ở nhưng chưa có dữ liệu số; kết nối, đồng bộ dữ liệu; đảm bảo an toàn, an ninh mạng và hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương.
Còn tại xã Dục Nông, số lượng thửa đất cần thu thập, xác minh thông tin rất lớn, với hơn 1.700 thửa. Do đó, song song với việc thu thập và nhập dữ liệu có liên quan, các tổ công tác của xã thường xuyên rà soát danh sách các hộ để phối hợp với Công an xã đối chiếu thông tin cá nhân trên căn cước công dân, chứng minh nhân dân. Qua đó kịp thời nhập liệu những trường hợp đã có thông tin đầy đủ và cụ thể lên hệ thống CSDL, nhằm đảm bảo tiến độ.
Theo Chủ tịch UBND xã Dục Nông Trần Cao Bảo Việt, địa bàn xã rộng, dân cư phân tán, giao thông khó khăn, nhiều hộ dân đi rẫy cả ngày. Vì vậy, tổ công tác thôn đã phân công thành viên bám địa bàn, kiên trì đi lại nhiều lần để gặp gỡ, thu thập thông tin, số liệu, bảo đảm mọi dữ liệu đất đai của người dân trên địa bàn xã đều được cập nhật đầy đủ.
“Các tổ công tác ở thôn quán triệt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để khẩn trương cập nhật thông tin dữ liệu đất đai từng hộ dân, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể”, ông Việt thông tin.
Không chỉ các xã Lân Phong, Dục Nông, thời gian qua, ban chỉ đạo các xã trong tỉnh luôn bám sát địa bàn để nắm bắt vướng mắc và tháo gỡ kịp thời, nhất là những khó khăn do số lượng thửa đất cần điều tra, thu thập thông tin trên địa bàn nhiều. Thậm chí có nhiều thửa đất thiếu thông tin; có nhà, đất nhưng không sử dụng, cho thuê hoặc có nhà ở, đất ở nhưng chủ sử dụng ở nơi khác, nên khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin.
Hướng đến xã hội số toàn dân
Chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL đất đai góp phần minh bạch thông tin cũng như các hoạt động liên quan đến đất đai. Từ quản lý, giao dịch đến quy hoạch, đầu tư đều nhanh chóng, thuận tiện và chính xác hơn, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp.
Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, khi mọi chính sách, dịch vụ công đều hướng tới người dân - vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể tham gia vào quá trình số hóa. Vì vậy, trong chiến dịch này, người dân không chỉ cung cấp dữ liệu, mà còn xác thực, giám sát và hưởng lợi từ chính dữ liệu sạch, minh bạch mà mình góp phần xây dựng.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Dục Nông nhập liệu những trường hợp đã có thông tin cụ thể lên hệ thống cơ sở dữ liệu, đảm bảo tiến độ đề ra.
Bà Huỳnh Thị Hoa, ở tổ dân phố Nguyễn Nghiêm, phường Đức Phổ chia sẻ, qua tìm hiểu, tôi biết chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL đất đai mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Chẳng hạn, khi thực hiện các TTHC về chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, người dân không phải về tận nơi có đất, cũng không cần phải chuẩn bị các giấy tờ như hiện nay, mà thực hiện trực tuyến.
Bên cạnh đó, người dân cũng có thể theo dõi được quá trình giải quyết TTHC. Vì vậy, không chỉ chủ động tham gia, mà tôi còn vận động người thân, bạn bè tích cực cung cấp, xác thực thông tin đất ở, nhà ở và các thủ tục có liên quan cho cơ quan chức năng.
Trong thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL về đất đai, một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là tập trung tái cấu trúc quy trình TTHC về đất đai, cắt giảm hồ sơ giấy, thay thế bằng dữ liệu số. Qua đó người dân có thể xác thực thông tin đất đai qua ứng dụng VNeID, không còn phải photo, công chứng GCNQSDĐ khi làm thủ tục. Việc đồng bộ hóa dữ liệu cũng giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính, giảm thiểu sai sót trong đăng ký, cấp GCNQSDĐ hoặc chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp tài sản...
Giám đốc Sở NN&MT Hồ Trọng Phương khẳng định, dữ liệu đất đai khi được kết nối với CSDL quốc gia về dân cư, thuế, tài chính, đầu tư công, tín dụng... sẽ mở ra không gian khai thác mới cho phát triển kinh tế số, giúp giảm chi phí tuân thủ, tăng tính công khai, hạn chế tiêu cực trong quản lý.
Hơn nữa, khi CSDL đất đai được chuẩn hóa và đồng bộ, toàn bộ thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất sẽ được quản lý trên nền tảng số thống nhất từ trung ương đến cấp xã. Điều này không chỉ giúp cơ quan quản lý nhà nước có công cụ điều hành minh bạch, hiệu quả, rõ trách nhiệm, mà còn tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tra cứu, kiểm tra, giám sát và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện dữ liệu, tỉnh ta đang hướng đến tái cấu trúc quy trình TTHC, cắt giảm thành phần hồ sơ TTHC. Đây là hướng đi phù hợp với mục tiêu xây dựng chính quyền số và một nền hành chính phục vụ.
Sở NN&MT đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiếp tục rà soát thông tin đối với trên 15,7 nghìn trường hợp sai lệch thông tin và trên 290 nghìn trường hợp không tìm thấy, trong số 647.987 bản ghi được đối khớp với CSDL quốc gia về dân cư vào ngày 31/10/2025.
Bài, ảnh: MỸ HOA











