Tạo mỹ quan cho đô thị văn minh, hiện đại

Vượt qua những khó khăn, vướng mắc, mục tiêu ngầm hóa lưới điện và dây thông tin trên địa bàn thành phố đang được các cơ quan chức năng, doanh nghiệp chung tay tích cực thực hiện, mang lại kết quả bước đầu đáng khích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị, một trong bảy chương trình đột phá mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10 đề ra.

Trong nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, tạo mỹ quan thành phố, từ năm 2003, Tổng công ty Điện lực thành phố đã thí điểm ngầm hóa lưới điện trên các tuyến đường: Lê Lợi, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi. Theo đó, từ năm 2009 đến 2010, ngành điện thành phố và các đơn vị tiếp tục thực hiện thí điểm thành công năm công trình ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa dây thông tin tại các khu vực: Hội trường Thành ủy, chợ Bến Thành; các tuyến đường: Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tôn, Trương Định. Từ kết quả đó, hàng loạt tuyến đường khu vực trung tâm thành phố được ngầm hóa, mang đến bộ mặt đô thị khang trang, đẹp mắt hơn.

Theo Ban chỉ đạo ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông thành phố (Ban chỉ đạo ngầm hóa thành phố), mục tiêu khối lượng thực hiện ngầm hóa lưới điện giai đoạn 2016 - 2020 đề ra là 650 km lưới điện trung thế, 1.150 km lưới điện hạ thế. Trong đó, giai đoạn 2016 - 2018, khối lượng thực hiện ngầm hóa lưới điện trung bình hằng năm là 150 km lưới điện trung thế, 250 km lưới điện hạ thế; giai đoạn 2019 - 2020, trung bình hằng năm các đơn vị sẽ thực hiện 100 km lưới điện trung thế, 200 km lưới điện hạ thế. Riêng năm 2016, ngành điện thành phố và các đơn vị đã thực hiện hoàn tất 44 dự án ngầm hóa (với khối lượng 203 km trung thế, 333 km hạ thế), góp phần nâng cao mỹ quan đô thị, nhằm mục tiêu tiến tới xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lưới điện và dây thông tin theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Theo Giám đốc Ban quản lý Dự án lưới điện phân phối TP Hồ Chí Minh (thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh) Lương Quốc Vinh, trong năm 2017, đơn vị được giao thực hiện 103 công trình ngầm hóa lưới điện, với tổng khối lượng dự kiến hơn 400 km lưới trung thế, hơn 1.300 km lưới hạ thế.

Ngầm hóa lưới điện và dây thông tin là chủ trương lớn của thành phố. Đây là nhiệm vụ nặng nề, khi các đơn vị phải tổ chức thiết kế, thi công công trình ngầm dưới lòng đất và thi công vào ban đêm. Ban Chỉ đạo ngầm hóa thành phố xác định, trong bất cứ điều kiện nào, cũng không làm ảnh hưởng sinh hoạt của người dân. Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh Phạm Quốc Bảo cho biết, do đặc thù của các công trình khi thi công đều đi qua nhà dân cho nên trước giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư, các đơn vị thi công sẽ phối hợp địa phương nơi công trình đi qua thực hiện công tác tham vấn cộng đồng, tạo sự thông hiểu, đồng thuận cũng như ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp trong phạm vi thực hiện dự án.

Chủ đầu tư cũng yêu cầu các nhà thầu xây dựng nêu chi tiết biện pháp thi công của từng công trình theo từng tuần, từng tháng để công tác thi công đào, tái lập mặt đường liên tục, không bị gián đoạn; đề xuất xử phạt nghiêm khi nhà thầu chậm tiến độ theo hợp đồng, không thực hiện đúng các quy định về đào đường và tái lập mặt đường, bảo đảm vệ sinh môi trường thành phố. Các công trình không đáp ứng yêu cầu về biển báo, rào chắn,… cũng bị xử lý nghiêm. Trong khi đó, để bảo đảm tiến độ, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai, Ban chỉ đạo ngầm hóa thành phố thực hiện nghiêm chế độ giao ban hằng tháng, hằng quý. Hoạt động của Ban Chỉ đạo tạo tiền đề quan trọng để giải quyết các vướng mắc, cũng như phối hợp để bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình ngầm hóa.

Quá trình triển khai ngầm hóa còn có nhiều hạn chế như: Công tác khảo sát, thiết kế để bố trí thiết bị có một số vị trí chưa hợp lý; một số hộ dân khiếu nại; một số khu vực, vị trí chưa đạt yêu cầu mỹ quan trong thi công và sau khi thực hiện ngầm hóa, nhưng với nỗ lực của các đơn vị, doanh nghiệp, hàng chục tuyến đường, khu đô thị của thành phố đã trở nên gọn gàng, đẹp đẽ hơn. Nhiều năm trở lại đây, hình ảnh dây điện chăng đầy trên các tuyến đường Lê Lợi, Lý Tự Trọng, Bùi Viện,… đã lui vào quá khứ. Thay vào đó là hình ảnh thông thoáng trên các tuyến đường.

Trong nỗ lực xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác ngầm hóa lưới điện kết hợp dây thông tin đạt được thời gian qua như một điểm nhấn đáng ghi nhận trong nỗ lực chung của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Giai đoạn 2018 - 2020, ngành điện thành phố dự kiến thực hiện ngầm hóa với khối lượng 215 km trung thế và 382 km hạ thế; hoàn tất ngầm hóa toàn bộ lưới điện phân phối trong các ngõ hẻm thuộc khu vực trung tâm quận 1 và quận 3. Đến năm 2020, ngành điện thành phố nhiều khả năng sẽ hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết (ngầm hóa 650 km trung thế và 1.150 km hạ thế) mà đơn vị đề ra.

TRẦN QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/34766602-tao-my-quan-cho-do-thi-van-minh-hien-dai.html